Tin mới

Vụ mô tô phượt gây tai nạn: Công an công bố kết quả điều tra

Thứ bảy, 14/03/2015, 19:47 (GMT+7)

Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ mô tô vượt đoàn đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương gây tại nạn khiến 1 người tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ mô tô vượt đoàn đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương gây tại nạn khiến 1 người tử vong.

Liên quan đến vụ mô tô vượt đoàn đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương gây tại nạn khiến 1 người tử vong, ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn do ông Lin Mã S. (53 tuổi, thành viên của đội mô tô quận Tân Bình, TP.HCM), không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát đã đụng vào phía sau xe ông Trần Ngọc Thạch - cũng là vận động viên đoàn xe mô tô - điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Sau khi bị ngã văng qua phần đường bên trái, ông S. bị xe mô tô biển số 61A1-000.38 do Ngô Tiến Phụng điều khiển chạy cùng chiều phía sau không làm chủ tốc độ và đi không đúng phần đường quy định cán qua người dẫn đến tử vong.

Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Tiến Phụng về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

 

Vụ mô tô phượt gây tai nạn: Công an công bố kết quả điều tra - Ảnh 1

 

Camera ghi được hình ảnh chiếc mô tô chạy với tốc độ cao và cán lên người nạn nhân.

Trước đó, lúc 7h ngày 1/3 khi Ban tổ chức giải Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng đưa đoàn đua đến điểm xuất phát trên quốc lộ 20 thuộc La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai để thực hiện chặng đua từ Đồng Nai đến huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng dài 90 km.

Khi đoàn đua di chuyển gần đến điểm tổ chức đua xe đạp thì xảy ra vụ va quệt xe giữa các thành viên đội môtô bảo vệ với nhau khiến ông S. ngã xuống đường rồi bị xe của Phụng lao tới tông vào người ông S.

Vụ tai nạn khiến ông S. tử vong do bị xe mô tô phân khối lớn của thành viên nhóm phượt cán qua người. Chiếc mô tô Hon da CB1000RA tông ông S. tử vong là do Ngô Tiến Phụng cầm lái nên cơ quan điều tra đã mời Phụng đến để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phụng chối nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi của mình. Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an huyện Định Quán xác định Phụng có dấu hiệu điều khiển môtô không đúng quy định và có dấu hiệu chạy quá tốc độ.

Theo Đời sống & pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news