Tin mới

Vụ ngạt khí tại quán karaoke: Chuyển nạn nhân chết não về nhà

Thứ tư, 10/09/2014, 20:57 (GMT+7)

Theo tin tức mới nhất liên quan đến vụ 12 thanh niên thương vong do ngạt khí tại quán karaoke, trưa ngày 10/9, nạn nhân Phạm Viết Chương được gia đình đưa về nhà do chết não, không còn hy vọng cứu chữa.

Theo tin tức mới nhất liên quan đến vụ 12 thanh niên thương vong do ngạt khí tại quán karaoke, trưa ngày 10/9, nạn nhân Phạm Viết Chương được gia đình đưa về nhà do chết não, không còn hy vọng cứu chữa.

Trao đổi trên Lao Động, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ông Trịnh Văn Mạnh cho biết, nạn nhân Phạm Việt Chương (21 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã được bệnh viện cho về nhà, theo yêu cầu của gia đình vì không còn khả năng sống sót.

Các nạn nhân trong vụ ngạt khí tại quán karaoke đang được điều trị tích cực

Trước khi gia đình xin đưa bệnh nhân Chương về nhà, phía bệnh viện đã thông báo tất cả thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Bệnh nhân Chương bị huy hô hấp, suy đa phủ tạng, đặc biệt bị mất não nặng, không còn khả năng cứu chữa.

Việc đưa bệnh nhân Chương về nhà đã được Sở Y tế Quảng Ninh chấp nhận.

Trước đó, sáng nay (10/9) nạn nhân Nguyễn Văn Kỳ (SN 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà) đã tử vong , nâng tổng số người chết trong vụ ngạt khí tại quán karaoke Queen Club lên 7 người. 

Như vậy, hiện còn 1 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và 3 nạn nhân nằm tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy. Trong đó nạn nhân Cao Văn Nam, 26 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, đã hồi tỉnh vào trưa nay (10/9). Anh Nam đã có thể nhận biết được người nhà, nói được một số câu, phản xạ tốt, hy vọng khả năng hồi phục cao.

Tuy nhiên, 2 trường hợp khác đang điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy chưa có dấu hiệu khả quan. Riêng trường hợp của anh Nguyễn Quốc Khánh 22 tuổi, trú ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long đang có dấu hiệu xấu đi.

Được biết, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mời các bác sĩ là chuyên gia chống độc bệnh viện tuyến trung ương về Quảng Ninh điều trị, cố gắng cứu sống các nạn nhân còn lại.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news