Tin mới

Vụ ngạt khí tại quán karaoke: Nạn nhân nữ duy nhất tử vong

Thứ hai, 15/09/2014, 09:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ ngạt khí tại quán karaoke Queen Club, ngày 14/9 chị La Thị Linh ( 29 tuổi, quê Ba Bể, Bắc Cạn) nạn nhân nữ duy nhất trong số 12 người ngạt khí tại quán karaoke đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 10 trong vụ việc.

Liên quan đến vụ ngạt khí tại quán karaoke Queen Club, ngày 14/9 chị La Thị Linh ( 29 tuổi, quê Ba Bể, Bắc Cạn) nạn nhân nữ duy nhất trong số 12 người ngạt khí tại quán karaoke đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 10 trong vụ việc.

 

Do tiên lượng tình hình xấu, bệnh nhân La Thị Linh (29 tuổi, quê ở xã Cao Sỹ, huyện Ba Bể, Bắc Kạn) điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh đã được gia đình xin chuyển về quê chồng ở Hưng Yên.

Sau khi được chuyển về nhà, đến sáng 14/9 chị Linh đã tử vong. Chị Linh được gia đình tổ chức mai tang tại quê chồng Hưng Yên.

Được biết, chị Linh đã xây dựng gia đình, có con 2 tuổi đang sinh sống tại Hưng Yên. Tuy nhiên thời gian vừa qua chị Linh có đến huyện Hải Hà, Quảng Ninh để làm làm việc, nhưng đi làm chưa được bao lâu thì gặp nạn.

Ngày 8/9 chị Linh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu suy hô hấp do ngạt khí tại quán karaoke Queen Club ở huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Theo tin tức mới nhất tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện là Cao Văn Nam (26 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) sức khỏe đang hồi phục tốt. 

Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết bệnh nhân Phạm Văn Tuấn (21 tuổi, trụa tại TP Móng Cái) đang điều trị tại đây đang có dấu hiệu hồi tỉnh, tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt.

Như vậy, trong vụ ngạt khí độc tại quán karaoke Queen club đã khiến 10 người tử vong, 2 nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực. 

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news