Tin mới

Vụ nổ lớn ở Hà Đông: Hỗ trợ lâu dài cho bé trai mất mẹ và em

Thứ hai, 21/03/2016, 20:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ lớn Hà Đông, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho bé trai mất mẹ và em gái trong vụ nổ.

Liên quan đến vụ nổ lớn Hà Đông, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho bé trai mất mẹ và em gái trong vụ nổ.[mecloud]AzFHebvyPA[/mecloud]

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Tuổi Trẻ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho cháu Đào Anh Tú (SN 2006, đang học lớp 4 tại Trường tiểu học Liên Châu), con trai lớn của chị Đoàn Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai) - nạn nhân tử vong trong vụ nổ lớn ở khu đô thị Văn Phú ngày 19/3.

Hiện UBND huyện Thanh Oai đan xem xét, bàn bạc để có các biện pháp hỗ trợ lâu dài cho cháu Tú ăn học, góp phần làm vơi đi nỗi đau mất mẹ, mất em.

Vụ nổ lớn ở Hà Đông: Hỗ trợ lâu dài cho bé trai mất mẹ và em. Ảnh VnExpress

Trước mắt chúng tôi sẽ tập trung thăm nom, động viên gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau đó chắc chắn sẽ có hình thức hỗ trợ thường xuyên, lâu dài về vật chất để cháu Tú tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống. Việc này sẽ được bàn chi tiết với các đoàn thể và nhà trường”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lê Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Soản vô cùng khó khăn, người chồng đang bị vướng vào vòng lao lý. Chị Soản làm nghề buôn bán trứng nuôi hai con ăn học.

Vào ngày 19/3, chị Soản đi từ Thanh Oai xuống TP Hà Nội giao đưa trứng cho khách, tiện đưa con gái là cháu Đào Thị Như Quỳnh (7 tuổi) đi khám mắt. Tuy nhiên trên đường trở về, qua khu đô thị Văn Phú mẹ con chị Soản đã gặp nạn.[mecloud]vv2tqc8uJ4[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news