Tin mới

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông: Sự sống mong manh của tài xế xe tải

Thứ ba, 22/03/2016, 07:51 (GMT+7)

Sức ép từ quả bom phát nổ hôm 19/3, khiến xe của tài xế Đặng Cao Thủy (32 tuổi), lao đầu vào nhà dân ở khu Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Mất 2 giờ cắt phá, lực lượng cứu hộ mới đưa được tài xế và một người phụ nữ đi cùng ra ngoài trong tình trạng nguy kịch.

Sức ép từ quả bom phát nổ hôm 19/3, khiến xe của tài xế Đặng Cao Thủy (32 tuổi), lao đầu vào nhà dân ở khu Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Mất 2 giờ cắt phá, lực lượng cứu hộ mới đưa được tài xế và một người phụ nữ đi cùng ra ngoài trong tình trạng nguy kịch.[mecloud]AzFHebvyPA[/mecloud]

Theo thông tin trên Vnexpress, bệnh viện 103 cho biết, bệnh nhân Thủy nhập viện trong tình trạng sốc nặng do đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, ngoài ra còn kèm theo tổn thương do sóng nổ và các mảnh vỡ của vật nổ đâm vào trong não. Từ lúc nhập viện đến giờ, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, điểm chấm ý thức rất thấp.

Bệnh nhân Đặng Cao Thủy bị chấn thương sọ não nặng, sau 3 ngày nhập viện hiện vẫn hôn mê sâu. Ảnh: Lê Nga

Các bác sĩ đã bước đầu xác định, bệnh nhân tổn thương não nặng. Một vài tổn thương tại đốt sống cổ, cánh tay, cẳng tay, vết thương do các mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt cùng các tổn thương khác ở ngực, bụng... Bệnh nhân được cấp cứu mổ khẩn cấp sau đó chuyển về Khoa hồi sức tích cực. Anh Thủy là một trong 2 bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng nhất hiện nay, do vụ nổ.

Theo bác sĩ Phạm Thái Dũng, Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện 103 cho biết, anh Thủy bị tổn thương do các mảnh vỡ đâm vào khắp cơ thể, vừa nội tổn thương bởi sóng vụ nổ. "Tổn thương do sóng nổ diễn biến rất phức tạp, các mảnh vỡ có thể găm ở đầu, ngực, bụng..., chỉ cần sót lại một vảnh kim loại nào trong ngực hay ở các mạch máu thì rất nguy hiểm".

Theo thông tin trên báo điện tử Dân trí, lực tác động do quả bom phát nổ quá lớn đã đẩy chiếc xe tải chở đầy thép tấm của tài xế Thủy lao nhanh về phía trước, leo lên vỉa hè và đâm vào số nhà 25, 26 TT9 cách điểm nổ khoảng gần 100m.

Lực lượng cứu hộ mất 2h để giải cứu lái xe Đặng Cao Thủy ra khỏi chiếc xe tải 29C-477.58 bị bẹp dúm cabin do đâm vào tường nhà. Ảnh: Dân trí

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news