Tin mới

Vụ phạt nam sinh 231 cái tát: Cô giáo xin gia đình HS rộng lòng tha thứ

Thứ tư, 28/11/2018, 09:35 (GMT+7)

Liên quan đến vụ học trò bị phạt 231 cái tát, cô Thủy nói bản thân rất ân hận, thấy có lỗi lớn với phụ huynh, học sinh.

Liên quan đến vụ học trò bị phạt 231 cái tát, cô Thủy nói bản thân rất ân hận, thấy có lỗi lớn với phụ huynh, học sinh.

Theo tin tức từ VnExpress, ngày 27/11, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (chủ nhiệm lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình - người bắt học trò tát bạn 230 cái, chính tay cô tát thêm 1 cái thành 231) sức khỏe yếu, khuôn mặt hốc hác, tinh thần không ổn định và chẳng thiết ăn uống gì sau sự khi sự việc xảy ra.

Cũng theo nguồn trên, nhà cô Thủy ở đối diện cổng trường THCS Duy Ninh, mỗi khi có yêu cầu làm việc từ đoàn công tác, cô lại sang trường. Hiện chồng nữ giáo viên tạm nghỉ việc lái xe cho một Sở ở TP Đồng Hới để ở nhà chăm sóc vợ.

Em N. bị cô Nguyễn Thị Phương Thủy phạt 231 cái tát. Ảnh NĐT

Giáo viên Phương Thủy cho hay, trước khi sự việc của học sinh H.L.N (lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh) gây phẫn nộ dư luận thì hình phạt tát mới thực hiện được 2 tuần. Lớp 6.2 có nhiều em nghịch ngợm, thường đứng cuối bảng thi đua, dù cô đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng chưa có hiệu quả, hình phạt tát được đưa ra trong một buổi sinh hoạt lớp.

"Tôi nhận thấy biện pháp giáo dục của mình hoàn toàn sai. Tôi rất ân hận, thấy có lỗi lớn với phụ huynh, học sinh. Cầu xin gia đình học sinh rộng lòng tha thứ", cô Thủy nói với nguồn trên.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, cô Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh cho biết, lớp 6.2 được đánh giá có nhiều học sinh hiếu động, nghịch ngợm. Từ đầu năm đến nay, lớp thường đứng thứ 9-10, cuối bảng thi đua toàn trường. Trong các lỗi, vi phạm nặng nhất lớp này thường mắc phải là chửi thề.

“Mỗi lần họp giao ban tháng, BGH thường động viên cô Thủy có biện pháp để nâng cao chất lượng lớp học”, cô Phạm Thị Lệ Anh cho biết.

Nhận xét về cô Thủy, một giáo viên lớp bên cạnh nói với PV Người đưa tin, từ khi nhận chủ nhiệm lớp, cô Thủy có nhiều nỗ lực để ổn định lớp và thường xuyên phải đi sớm về muộn. 

Sau khi xảy ra vụ việc, cô giáo Phương Thủy đã nhận sai và xin lỗi N. cũng như gia đình của học sinh này và cho biết, nguyên nhân xuất phát từ áp lực thi đua của trường.

Liên quan vụ việc này, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngày 26/11 cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 của Bộ luật Hình sự.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news