Tin mới

Vụ phát tán "ảnh nóng" trong rạp chiếu phim: Nhân viên CGV có thể bị phạt 3 năm tù

Thứ ba, 31/07/2018, 17:02 (GMT+7)

Hành vi đăng tải hình ảnh thân mật của hành khách lên mạng xã hội của nhân viên rạp chiếu phim CGV đã xâm phạm đến bí mật đời tư của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ là hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư, nhân viên này có thể đối diện mức án 3 năm tù.

Hành vi đăng tải hình ảnh thân mật của hành khách lên mạng xã hội của nhân viên rạp chiếu phim CGV đã xâm phạm đến bí mật đời tư của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ là hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư, nhân viên này có thể đối diện mức án 3 năm tù.

Nhân viên rạp chiếu phim CGV phát tán hình ảnh cặp đôi thân mật thái quá có thể bị phạt 3 năm tù - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc hình ảnh một cặp đôi thân mật thái quá trong rạp chiếu phim của cụm rạp CGV bị phát tán lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ngày 31/7, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) đã có những nhận định ban đầu về hành vi của nhân viên rạp này.

Theo luật sư Thơm, việc nhân viên rạp chiếu phim CGV chụp lại hình ảnh của khách và cho người thân xem, sau đó người thân của nhân viên này lại đăng tải trên mạng xã hội đã xâm phạm đến bí mật đời tư của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ là hành vi vi phạm pháp luật. 

Nhân viên rạp chiếu phim CGV phát tán hình ảnh cặp đôi thân mật thái quá có thể bị phạt 3 năm tù - Ảnh 1.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: FB

Tùy theo tính chất mức độ, hậu quả gây ra, người chụp lại hình ảnh nhạy cảm của người khác và đưa cho người thân quen sử dụng đưa lên mạng xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Nếu người nào phát tán các thông tin về đời tư cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý của họ hoặc pháp luật không cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 2 điều 64 Nghị định 174/2013. Mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 BLHS 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trường hợp các hình ảnh nhạy cảm của khách được các cơ quan chuyên môn giám định là thuộc danh mục văn hóa phẩm đồi trụy thì những người làm ra và đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích phổ biến cho người khác, nếu thỏa mãn các dấu hiệu tội phạm sẽ bị xử lý về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 BLHS 2015", trên Thời đại dẫn lời luật sư Thơm phân tích.

Cũng theo ông Thơm, trong trường hợp này, người gây ra vụ việc sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra, đôi nam nữ bị phát tán hình ảnh có quyền yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại về danh dự, quyền nhân thân đối với hình ảnh, bí mật đời tư của mình, yêu cầu những bên phát tán hình ảnh trên mạng xã hội phải gỡ hình ảnh đó.

Đồng quan điểm trên, luật sư Trần Hồng Phong (Công ty luật Ecolaw), cũng khẳng định: Nếu bất kỳ ai có hành vi tự ý phát tán, sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân, bí mật đời tư, đời sống riêng tư của người khác thì người bị xâm hại có quyền kiện ra tòa án, yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi sai trái, bồi thường thiệt hại.

Theo luật sư Phong, trong trường hợp này, hành vi của cặp đôi có thể vi phạm về khía cạnh văn hóa, đạo đức nhưng mặt khác, hình ảnh của họ thuần túy là chuyện đời sống riêng tư, cá nhân.

"Vì vậy, việc ai đó phát tán hình ảnh thân mật của họ lên mạng xã hội là hoàn toàn sai trái, xâm hại đến quyền nhân thân của họ. Hành vi này là ác ý, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm", trên Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Phong nhấn mạnh.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news