Tin mới

Vụ Phó Chủ tịch huyện tham ô gần 43 tỷ đồng ở Phú Thọ: Bắt thêm một Phó phòng TN-MT

Thứ ba, 23/10/2018, 16:12 (GMT+7)

Cơ quan chức năng nhận định, ông Tuấn để xảy ra sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng giúp ông Nguyễn Văn Hòa tham ô.

Cơ quan chức năng nhận định, ông Tuấn để xảy ra sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng giúp ông Nguyễn Văn Hòa tham ô.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Hòa (Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) bị bắt về tội tham ô tài sản, chiều 23/10, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam thêm một đối tượng.

Danh tính người này là Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi) là Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường, kiêm Phó chủ tịch hội đồng GPMB huyện Thanh Thủy.

Vụ Phó Chủ tịch huyện tham ô gần 43 tỷ đồng ở Phú Thọ: Bắt thêm một Phó phòng TN-MT
Ông Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện.

Cơ quan chức năng nhận định, Nguyễn Anh Tuấn đã để xảy ra sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng giúp Nguyễn Văn Hòa tham ô.

Trước đó, vào ngày 8/10, VKS nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa (Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến việc chỉ đạo cán bộ thuộc Ban GPMB và Phòng TN-MT huyện lập hồ sơ, chứng từ khống để nhận tiền đền bù trong dự án xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình.

Từ đó, ông Hòa rút số tiền gần 43 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Hoàng An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news