Tin mới

Lộ diện người phụ nữ cầm chổi trong phóng sự "dùng chổi quét rau"

Thứ năm, 12/05/2016, 15:57 (GMT+7)

Liên quan đến phóng sự dàn dựng sai sự thật "Cây chổi quét rau" của VTV, người phụ nữ dùng cây chổi quét rau trần tình :"tôi thấy việc làm của mình là sai, không đúng với các hộ chăm sóc rau"....

Liên quan đến phóng sự dàn dựng sai sự thật "Cây chổi quét rau" của VTV, người phụ nữ dùng cây chổi quét rau trần tình :"tôi thấy việc làm của mình là sai, không đúng với các hộ chăm sóc rau"....

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Dân Việt, Người Lao Động, người phụ nữ dùng chổi quét rau cho rách, để giả sâu ăn trong phóng sự "Cây chổi quét rau" của VTV là bà T.T.D. (thôn 3, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xảy ra sự việc, bà D. đã có văn bản gửi chính quyền địa phương tường trình về vụ việc. Theo bà D., sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 30/4, có 4 người (3 nam, 1 nữ) đi ô tô đến nhà, nói với bà là đi giúp chúng cháy quay phim rau màu ở Vĩnh Thành.

Lộ diện người phụ nữ cầm chổi trong phóng sự "dùng chổi quét rau"

Bà D. đã dẫn cô phóng viên tên Phạm Thị Phương và 3 nam thanh niên ra cánh đồng rau ở thôn 3.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bản tường trình bà D. ghi rõ: "Ra tới ruộng, 4 người quay phim đưa cho tôi một cái chổi và nhờ tôi cầm chổi để quét trên luống rau cho rách lá, họ nói, bây giờ rau xanh non, bán không có người mua, nên phải làm rách lá để giả vết sâu cắn. Thế là tôi vừa cầm chổi quét, vừa nói như họ đã bảo, để họ quay phim.

Ruộng rau tôi cầm chổi quét không phải của nhà mình, do không hiểu ý đồ của các cháu nên tôi đã làm theo. Sau khi xem trên truyền hình, tôi thấy việc làm của mình là sai, không đúng với các hộ chăm sóc rau. Tôi xin cam đoan sự việc tôi trình bày là đúng. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm” , bà D. tường trình.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 12/5, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu VTV giải trình về quá trình thực hiện phóng sự "Cây chổi quét rau", được phát sóng trên chương trình Café sáng ngày 4/5/2016.

VTV phải gửi công văn giải trình về Cục chậm nhất là ngày 13/5.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news