Tin mới

Vụ sập cầu ở Sài Gòn: Người nhái lặn quần thảo trắng đêm không thấy người bị nạn

Thứ bảy, 20/01/2018, 07:41 (GMT+7)

Đêm 19/1, một nhịp cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã bất ngờ sập trong đêm, nhiều người và phương tiện đang lưu thông rớt xuống sông. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP.HCM phải trắng đêm tìm kiếm người mất tích.

Đêm 19/1, một nhịp cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã bất ngờ sập trong đêm, nhiều người và phương tiện đang lưu thông rớt xuống sông. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP.HCM phải trắng đêm tìm kiếm người mất tích.  

Sập cầu,cầu Long Kiểng

Nhịp cầu bị sập. Ảnh: VNN

Có mặt tại hiện trường, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường cho hay, sự cố xảy ra vào khoảng 21h40, khi chiếc xe tải chạy qua cầu Long Kiểng theo hướng TP.HCM - Long An, bất ngờ cây cầu sắt sập.

Sập cầu,cầu Long Kiểng

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt triển khai tìm kiếm người mất tích dưới sông. Ảnh: FB

 

Vụ tai nạn khiến ôtô tải và xe máy bị rơi xuống sông. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người, cảnh sát đã triển khai công tác cứu hộ và phong toả hiện trường.

Nguyên nhân cầu Long Kiểng sập là do xe quá tải cố tình vượt qua. Rất may cả 2 nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Các phương tiện rơi xuống sông chưa thể trục vớt do điều kiện khó khăn lúc nửa đêm.   

Sập cầu,cầu Long Kiểng

 

Hiện trường 2 bên cầu được phong tỏa. Ảnh: VNN

Lúc 0h ngày 20/1, lực lượng người nhái thuộc Đội cứu hộ, cứu nạn đã triển khai lặm tìm những người nghi bị mất tích trong sự cố. Tuy nhiên do khu vực cầu sập rất yếu khiến việc tiếp cận gặp khó khăn.

Sập cầu,cầu Long Kiểng

Lực lượng cứu hộ trắng đêm quần thảo tìm người bị nạn. Ảnh: FB

Đên 1h ngày 20/1, đội người nhái đã ngưng tìm kiếm người mất tích. Một chiến sĩ cho biết họ đã tìm khắp xung quanh khu vực dưới chân cầu nhưng không phát hiện người mất tích.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính tài xế xe tải là Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Trên VietNamNet dẫn lời Giám đốc Sở GTVT cho biết, lúc 21h40 tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe ben chở đá xây dựng có trọng lượng 15 tấn chạy qua cầu, dù cầu Long Kiểng chỉ chịu được tải trọng 3,5 tấn. Mặc dù lực lượng trực gác cầu đã cảnh báo nhưng tài xế Lâm vẫn cố tình lưu thông qua cầu. 

Khi cầu bị sập, xe tải lao xuống sông, tài xế Lâm kịp thoát ra ngoài và bị xây xát nhẹ. Riêng tài xế xe máy là Đinh Hoàng Lực không bị thương...

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news