Tin mới

Vụ sập cầu Sài Gòn: Tài xế xe tải khai gì?

Thứ bảy, 20/01/2018, 14:57 (GMT+7)

Liên quan vụ sập cầu Long Kiển, tài xế xe tài đã bị bắt tạm giam để lấy lời khai.

Liên quan vụ sập cầu Long Kiển, tài xế xe tài đã bị bắt tạm giam để lấy lời khai.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, tại cơ quan điều tra, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, quê Đồng Nai) cho biết do anh không biết đường nên đã cố lái xe quá tải lên cầu Long Kiển và dẫn đến sự cố.

Thông tin trên Công an nhân dân, ngay trong đêm 19/1, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, quê Đồng Nai) được đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Theo đó, khoảng  21 giờ 40 ngày 19/1, tài xế Lâm điều khiển xe tải BS: 60C - 289.99 chở đá tải trọng khoảng 15 tấn đi trên cầu Long Kiển, hướng từ TP.HCM đi Long An.

Vụ sập cầu Long Kiển khiến hệ thống ống nước dự phòng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Do vượt quá tải trọng cho phép nhiều lần so với tải trọng của cầu nên khi đến giữa cầu thì cây cầu sắt này bị sập khiến phương tiện rơi xuống rạch Long Kiểng.

Lúc này, anh Đinh Hoàng Lực (SN 1983, quê Tiền Giang) đi xe máy cùng chiều phía sau bị chao đảo. May mắn, tài xế Lâm và anh Lực chỉ bị xây xát nhẹ.

Để khắc phục sự việc, sáng 20/1, Sở GTVT TP.HCM đã thông báo điều chỉnh giao thông đường Lê Văn Lương sau sự cố cầu Long Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) sập.

Theo đó, từ ngày 20/1 Sở GTVT cấm các phương tiện đi trên đường Lê Văn Lương qua cầu Long Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Lộ trình lưu thông thay thế hướng từ tỉnh Long An đi quận 7: Từ đường Lê Văn Lương qua Nguyễn Bình, rẽ Nguyễn Hữu Thọ đến Phạm Hữu Lầu và Lê Văn Lương.

Lộ trình lưu thông xe 2 bánh: Từ đường Lê Văn Lương qua Nguyễn Bình, rẽ Đào Sư Tích và qua đường Lê Văn Lương.

Hướng từ quận 7 đi tỉnh Long An với lộ trình lưu thông từ đường Lê Văn Lương rẽ Phạm Hữu Lầu qua Nguyễn Hữu Thọ, đến Nguyễn Bình và đường Lê Văn Lương.

Lộ trình lưu thông xe 2 bánh: Từ đường Lê Văn Lương qua Đào Sư Tích, rẽ Nguyễn Bình và đến đường Lê Văn Lương.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news