Tin mới

Vụ sát hại tài xế vứt xác ở đèo Thung Khe: Hai nghi phạm học hết lớp 9 rồi bỏ đi lêu lổng

Chủ nhật, 16/09/2018, 09:43 (GMT+7)

Chính quyền địa phương cho hay, gia đình hai đối tượng thuộc diện khó khăn, cha mẹ đều còn sống, làm nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ.

Chính quyền địa phương cho hay, gia đình hai đối tượng thuộc diện khó khăn, cha mẹ đều còn sống, làm nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ.

Sáng 15/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Bùi Văn An (21 tuổi, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn), là nghi phạm thứ hai bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại tài xế Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn), vứt xác ở chân đèo Thung Khe (ở xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, Hòa Bình).

Trước đó, công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hiền (19 tuổi, người cùng xã với An).

Cả hai chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Tiến, Bí thư đảng ủy xã Thượng Cốc cho hay, khi biết Hiền và An là hai nghi phạm sát hại tài xế ô tô, vứt xác ở chân đèo Thung Khe phi tang, chính quyền và người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Theo ông Tiến, Hiền người ở xóm Cốc, còn An ở xóm Cáo, hai xóm sát nhau của xã Thượng Cốc. Cả hai đối tượng là người dân tộc Mường, không có mối quan hệ họ hàng gì với nhau.

Nhận xét về lý lịch hai thanh niên này, vị lãnh đạo xã Thượng Cốc nói, cả hai đều chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ học ở nhà đi lêu lổng, mấy năm gần đây đi lao động tự do.

"Hai người đều chưa có tiền án, cũng chưa bao giờ gây gổ đánh nhau làm mất trật tự an ninh tại địa phương", ông Tiến nói.

Ông cho biết, gia đình hai đối tượng thuộc diện khó khăn, cha mẹ đều còn sống, làm nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ.

Khi sự việc bị phát giác, chính quyền xã nắm được thông tin đã cử cán bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện, tỉnh truy bắt các đối tượng, đến gia đình an ủi, động viên người thân kêu gọi ra đầu thú.

"Sáng 15/9, sau nhiều ngày lẩn trốn, công an đã bắt An khi đối tượng đang từ trong rừng di chuyển về nhà", lãnh đạo xã Thượng Cốc nói.

Vụ sát hại tài xế vứt xác ở đèo Thung Khe: Hai nghi phạm học hết lớp 9 rồi bỏ đi lêu lổng - Ảnh 2.

Hai đối tượng Hiền và An. Nguồn ảnh: CAND.

Cầm cố ô tô của nạn nhân được 20 triệu chia nhau

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, sáng 4/9, An và Hiền đến thuê anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, cùng huyện) lấy ô tô chở đi.

Trên đường di chuyển, lợi dụng lúc anh Nam sơ hở, hai thanh niên đã lấy dây dù siết cổ khiến anh Nam tử vong, vứt xác xuống khu vực đèo Thung Khe rồi lấy chiếc xe cùng một số tài sản của nạn nhân.

Hai ngày sau, người nhà không thể liên lạc được với anh Nam, họ đã làm đơn trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, đến ngày 11/9, cảnh sát tìm thấy ôtô của anh Nam tại một hiệu cầm đồ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra xác định Hiền và An đã cầm cố chiếc xe.

Theo đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, hai đối tượng đã cầm cố chiếc xe được 20 triệu đồng rồi chia nhau. Ngoài ra, chiếc điện thoại của nạn nhân cũng bị chúng đem bán.

Những tang vật này hiện đã bị Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

"Vụ việc hết sức phức tạp, ngay khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh đã lập Ban chuyên án vào cuộc và xác định được hai đối tượng trên. Khi đấu tranh khai thác, đối tượng mới khai ra nơi giết hại, phi tang xác nạn nhân", lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news