Tin mới

Vụ sườn non có dòi, bọ: Công ty đóng gói thực phẩm bồi thường 30 triệu

Thứ ba, 16/06/2015, 11:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thực phẩm chay sườn non có dòi, bọ, Công ty Âu Lạc cho rằng thực phẩm này là do đại lý hoặc người tiêu dùng bảo quản không tốt nhưng vẫn tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng cho khách.

Cty Âu Lạc cho rằng thực phẩm chay có giòi là do đại lý hoặc người tiêu dùng bảo quản không tốt nhưng vẫn tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc thực phẩm chay có giòi của công ty Âu Lạc, ngày 15/6, ông Nguyễn Văn Bán, Chủ tịch hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc các bên có liên quan gồm bà Nguyễn Thị Hoa (chủ cơ sở nấu suất ăn công nghiệp trên địa bàn Bình Dương) và bà Nguyễn Thị Ái Trinh - Tổng giám đốc Công ty TNHH SX&KD thực phẩm chay Âu Lạc (TP HCM) để tiến hành hòa giải.

Tại buổi hòa giải, bà Hoa đã yêu cầu phía Công ty Âu Lạc thu hồi các sản phẩm bị hư hỏng để tiêu hủy và yêu cầu phía Công ty Âu Lạc phải giải thích thỏa đáng cho người tiêu dùng về việc cơ sở của bà hoàn toàn không sử dụng thực phẩm bẩn để nấu đồ ăn cho công nhân.Về phía Công ty Âu Lạc, bà Nguyễn Thị Ái Trinh cho rằng sản phẩm bị hư hỏng, xuất hiện côn trùng không phải là do lỗi của công ty mình mà do đại lý hoặc người tiêu dùng bảo quản không tốt. Bà Trinh chấp nhận hỗ trợ 30 triệu đồng cho chị Hoa (gồm tiền mua bánh mì sữa cho công nhân, tiền lương cho nhân viên nấu ăn trong những ngày ngưng việc - PV). Bà Trinh cũng hứa sẽ có văn bản giải thích sự cố rõ ràng cho chị Hoa.

Trong khi đó, chị Trần Phan Tưởng (chủ tiệm tạp hóa cung cấp hàng cho chị Hoa) cho biết, các sản phẩm chị lấy từ đại lý nhập hàng trực tiếp từ TP HCM rồi lưu vào kho của mình, điều kiện bảo quản vẫn đảm bảo yêu cầu.Trước đó ngày 13/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM đã có buổi kiểm tra tại dây chuyền đóng gói của Công ty Âu Lạc ở phường Thới An, Quận 12 (TP HCM). Kết quả, đoàn ghi nhận các điều kiện sản xuất, kho chứa hàng… của công ty này đạt yêu cầu. Tuy nhiên, đoàn đã không thể lấy các mẫu sản xuất vào các ngày 6,8,9 tháng 12/2014 do phía công ty không lưu mẫu theo quy định. Do đó đoàn kiểm tra chỉ lấy mẫu được đóng gói vào ngày 8/6 vừa qua.

 

Công ty Âu Lạc không lưu mẫu sản phẩm trong quá trình sản xuất nên các cơ quan chức năng không thể lấy mẫu để xác định nguyên nhân thực phẩm chay đóng gói hóa dòi.

Ngày 15/6, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương làm việc với các bên để hòa giải vụ việc sườn non chay đóng gói bị phát hiện có dòi bọ. Bà Nguyễn Thị Hoa khiếu nại khi phát hiện có dòi bọ trong thực phẩm chay đóng gói, bà phải tiêu hủy toàn bộ các suất ăn cung cấp cho công nhân. Bà yêu cầu công ty đóng gói thu hồi các sản phẩm bị hư hỏng để tiêu hủy, đồng thời giải thích thỏa đáng cho người tiêu dùng. 

Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc cho rằng các sản phẩm hư hỏng do quá trình bảo quản, vận chuyển. Trong khi đó, bà Trần Phan Tưởng, chủ tiệm tạp hóa cung cấp sản phẩm cho biết bà lấy hàng từ đại lý nhập hàng trực tiếp từ TP HCM rồi lưu vào kho của mình, điều kiện bảo quản vẫn đảm bảo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Âu Lạc tự nguyện hỗ trợ bà Hoa 30 triệu đồng liên quan các ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố thực phẩm bị phát hiện có dòi buộc phải hủy toàn bộ khẩu phần ăn. Trong khi đó các sản phẩm và mẫu sản phẩm liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Bán, Chủ tịch hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng đã niêm phong, lấy mẫu tại kho của bà Tưởng. “Ngay sau buổi hòa giải, Công ty Âu Lạc sẽ có công văn giải trình cụ thể về nguyên nhân gây ra tình trạng sản phẩm bị hư hỏng kèm theo kết quả xét nghiệm của Chi cục An toàn thực phẩm TP HCM”, ông Bán nói.

Trước đó đoàn kiểm tra Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra, lấy mẫu các lô sản phẩm ngày 6, 8, 9 tháng 12/2014 đều phát hiện những “bất thường lạ” như dòi bọ bên trong dù sản phẩm vẫn còn hạn dùng đến tháng 12/2015.Ngày 13/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM đã kiểm tra dây chuyền đóng gói của Công ty Âu Lạc ở phường Thới An, quận 12. Kết quả, đoàn nghi nhận các điều kiện sản xuất, kho chứa hàng… của công ty này đạt yêu cầu. Tuy nhiên, đoàn đã không thể lấy các mẫu sản xuất vào các ngày 6, 8, 9 tháng 12/2014 do công ty không lưu mẫu theo quy định. Do đó đoàn kiểm tra chỉ lấy mẫu được đóng gói vào ngày 8/6.

 

Sau khi Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương làm việc với các bên liên quan đến vụ thực phẩm dòi, Công ty thực phẩm chay Âu Lạc đã tự nguyện bồi thường cho bên khiếu nại…

Liên quan đến vụ sản phẩm sườn non chay có dòi, bọ xuất hiện, ngày 15/6, ông Nguyễn Văn Bán, Chủ tịch hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc các bên để hòa giải. Các bên hòa giải gồm bà Nguyễn Thị Hoa (chủ cơ sở nấu suất ăn công nghiệp trên địa bàn Bình Dương) và bà Nguyễn Thị Ái Trinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất- kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc (TP.HCM).

Tại buổi hòa giải, bà Hoa đã yêu cầu phía Công ty Âu Lạc thu hồi các sản phẩm bị hư hỏng để tiêu hủy và yêu cầu phía Công ty Âu Lạc phải giải thích thỏa đáng cho người tiêu dùng về việc cơ sở của bà hoàn toàn không sử dụng thực phẩm bẩn để nấu suất ăn.

Về phía bà Trinh, bà này cho rằng, các sản phẩm hư hỏng do quá trình bảo quản, vận chuyển.

Trong khi đó, chị Trần Phan Tưởng (chủ tiệm tạp hóa cung cấp hàng cho chị Hoa) cho biết, các sản phẩm chị lấy từ đại lý nhập hàng trực tiếp từ TP.HCM rồi lưu vào kho của mình, điều kiện bảo quản vẫn đảm bảo yêu cầu.

Trước đó ngày 13/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM đã có buổi kiểm tra tại dây chuyền đóng gói của Công ty Âu Lạc ở phường Thới An, Quận 12 (TP.HCM). Kết quả, đoàn ghi nhận các điều kiện sản xuất, kho chứa hàng… của công ty này đạt yêu cầu. Tuy nhiên, đoàn đã không thể lấy các mẫu sản xuất vào các ngày 6,8,9 tháng 12/2014 do phía công ty không lưu mẫu theo quy định. Do đó đoàn kiểm tra chỉ lấy mẫu được đóng gói vào ngày 8/6 vừa qua.

Trong buổi hòa giải, đại diện phía Công ty Âu Lạc đã tự nguyện hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Hoa số tiền 30 triệu đồng. Trong khi đó các sản phẩm và mẫu sản phẩm liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và sớm sẽ có kết quả.

Như báo Người đưa tin đã phản ánh, ngày 10/6, chị Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, quê Hà Nội, chủ một doanh nghiệp cung cấp xuất ăn trên địa bàn Bình Dương) đã làm đơn và mang sản phẩm sườn non chay có nhiều dòi đến Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Dương để khiếu nại. Số sườn non chay có dòi này chị đã mua trước đó với khối lượng 10kg tại tiệm tạp hóa của chị Trần Phan Huy Tưởng (31 tuổi, ngụ P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương). Số sườn non ban đầu được chị Hoa mua để nấu 280 phần ăn chay cho một công ty ở TX.Tân Uyên (Bình Dương), nhưng khi tháo những gói thực phẩm sườn chay thì chị này tá hỏa phát hiện trong các miếng đồ ăn chay có nhiều dòi lúc nhúc ở bên trong.

Chị Hoa kiểm tra bao bì, nhãn mác thì trên sản phẩm ghi nơi sản xuất là của Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc (địa chỉ TP.HCM). Trên bao bì sản phẩm cũng ghi rõ thực phẩm này có xuất xứ từ Đài Loan và được đóng gói tại Q.12 (TP.HCM).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news