Tin mới

Vụ tai nạn ở Bình Thuận, 12 người chết: Thi thể nạn nhân cháy đen

Chủ nhật, 22/05/2016, 13:42 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Thuận, khiến 12 người tử vong, do thi thể nạn nhân bị cháy đen, biến dạng nên chưa thể xác định được danh tính.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Thuận, khiến 12 người tử vong, do thi thể nạn nhân bị cháy đen, biến dạng nên chưa thể xác định được danh tính.[mecloud]fqYKUGhj3a[/mecloud]

Theo tin tức trên báo TTXVN, Tri Thức Trực Tuyến, Dân Trí hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận, khiến 12 người tử vong, hơn 30 người bị thương. Do nhiều thi thể nạn nhân bị cháy đen, biến dạng nên chưa thể xác định được danh tính. 

Trả lời báo Tri Thức Trực Tuyến, Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Cơ quan chức năng Bình Thuận mới chỉ xác định danh tính một người. Các nạn nhân còn lại chưa biết rõ tên tuổi, do trong lúc gặp nạn thì hoảng loạn không còn ngồi đúng số ghế và một số khách đón dọc đường. Hầu hết hành khách bị chết cháy thi thể biến dạng nên cần giám định ADN".

Cũng theo nguồn tin trên, phía bến xe Quảng Ngãi cho biết, xe khách Phương Trang mang BKS: 51B-11224 xuất biến lúc 16h30 chiều ngày 21/5. Đến rạng sáng ngày 22/5, thì xe gặp nạn. Tài xế điều khiển xe là Phạm Văn Thảo (ngụ xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Vụ tai nạn đã khiến tài xế Thảo cùng 12 hành khách (đều quê Quảng Ngãi) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Thuận. Ảnh báo Thanh Niên

Liên quan đến vụ tai nạn, trả lời báo Dân Trí, Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, xe khách gặp nạn ở Bình Thuận là xe của nhà xe Sơn Quy mang BKS: 38N-5577 (trụ sở Chợ Bộng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Vụ tai nạn đã khiến tài xế Trần Công Định (SN 1963, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) tử vong.

Theo Trung tá Sơn, trong số 12 nạn nhân tử vong không thể nhận dạng có 5 người Hà Tĩnh.

Được biết, trong sáng ngày 22/5, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn được điều trị tại bệnh viện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Đoàn đã hỗ trợ 3 triệu đồng đối với những trường hợp tử vong, 1 triệu đồng đối với trường hợp bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news