Tin mới

Vụ tai nạn ở cầu Thuận Phước, 3 người chết: Bé trai gãy cả tay chân

Thứ ba, 14/07/2015, 21:25 (GMT+7)

Theo tin tức mới nhất từ bệnh viện, bé Minh- nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, gãy xương đùi và cánh tay.

Theo tin tức mới nhất từ bệnh viện, bé Minh- nạn nhân trong vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, gãy xương đùi và cánh tay.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Phó khoa gây mê , Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, hai cháu Trần Trọng Minh và Trần Thị Khánh Linh là những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Thuận Phước (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào chiều 13-7, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Vụ tai nạn ở cầu Thuận Phước, 3 người chết: Bé trai gãy cả tay chân (Ảnh Zing)

Theo bác sĩ Phát, cháu Minh bị chấn thương sọ não, hàm mặt, chấn thương ngực kín, bụng kín, gãy xương đùi và cánh tay. Các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản để thông khí. Ngoài ra, khi nhập viện cháu Minh mất nhiều máu, huyết áp khó đo, mạch khó bắt phải truyền máu, thở máy, hỗ trợ hô hấp. Riêng cháu Linh bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi.

“Cả hai cháu hiện đỡ hơn khi nhập viện nhưng tình trạng vẫn rất nặng, chưa thể nói được vấn đề gì”, bác sĩ Phát tiên lượng.

Liên quan đến vụ tai nạn, ngày 14/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG đã đến BV Đà Nẵng thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tại nạn ô tô đâm 2 xe máy trên cầu Thuận Phước khiến 3 người chết và 2 cháu Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi) bị thương nặng.

Ông Hùng đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho 2 gia đình bị nạn và 3 triệu đồng cho 2 cháu Minh, Linh. Ông Hùng cũng đề nghị BV Đà Nẵng tập trung toàn lực cứu chữa cho 2 cháu.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news