Tin mới

Vụ tàu cao tốc chìm trên sông Sài Gòn: Giám đốc công ty nói gì?

Chủ nhật, 08/04/2018, 20:17 (GMT+7)

Tàu cao tốc Greenlines DP C3 từng tham dự 3 lần diễn tập các tình huống cứu hộ, cứ nạn trên biển. Đặc biệt, tàu từng giả định tình huống nước vào hầm máy giống sự cố xảy ra.

Tàu cao tốc Greenlines DP C3 từng tham dự 3 lần diễn tập các tình huống cứu hộ, cứ nạn trên biển. Đặc biệt, tàu từng giả định tình huống nước vào hầm máy giống sự cố xảy ra.

Chiều 8/4, trả lời PV về việc chìm tàu cao tốc trên sông Sài Gòn, ông Trần Song Hải - Công ty TNHH Công nghệ xanh Greenlines DP cho biết, tàu gặp nạn là Greenlines DP C3. Tàu có 3 khoang composite do Nhà máy Tân Á Đông đóng ở tỉnh Tiền Giang sản xuất.

Trước khi tàu ra khơi, có biên bản kiểm tra kỹ thuật như độ bền của vỏ tàu, vệ sinh trên khoang máy, kiểm tra các hoạt động bất thường. Theo biên bản thì mọi thứ đều tốt, từ công tác kiểm tra vỏ tàu, bơm nước.

"Tàu Greenlines DP C3 chở khách, khi về gần bến Tắc Xuất thì truyền trưởng là anh Lâm Phôn phát hiện gài số lùi không được. Anh Lâm Phôn yêu cầu các thợ máy kiểm tra, phát hiện nước tràn vào hầm máy rất nhanh nên liên hệ ngay với Trung tâm cứu hộ cứu nạn số 3, cảnh sát biển giúp đỡ.

Lúc tàu gặp sự cố thì trên tàu có 42 người, trong đó có 2 trẻ em. Thủy thủ đoàn cập bến trả khách an toàn, bình thường và thu xếp cho các hành khách về TP HCM bằng phương tiện khác", ông Hải nói.

Vụ tàu cao tốc chìm trên sông Sài Gòn: Giám đốc công ty nói gì? - Ảnh 1.

Ông Trần Song Hải – Công ty TNHH Công nghệ xanh Greenlines DP.

Theo ông Hải, tàu cao tốc Greenlines DP C3 này từng tham dự 3 lần diễn tập các tình huống cứu hộ, cứ nạn trên biển. Đặc biệt, tàu từng giả định tình huống nước vào hầm máy giống sự cố xảy ra.

"Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt để đánh giá nguyên nhân nước tràn vào khoang máy. Theo lời các thủy thủ, thời điểm đó tàu có va chạm nhẹ với một vật lạ nghi là cành cây", ông Hải thông tin.

Vụ tàu cao tốc chìm trên sông Sài Gòn: Giám đốc công ty nói gì? - Ảnh 2.

Trục vớt tàu chìm.

Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết, sau khi sự cố xảy ra Sở GTVT đã nhanh chỉ đạo các lực lực chứng năng khắc phục sự cố, đảm bảo đưa hành khách đi đường bộ đến nơi an toàn. Đồng thời tiến hành rà soát tình trạng kỹ thuật, các điều kiện an toàn của những tàu khác đang chạy theo lịch trình để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Trước đó,  lúc 8h10 ngày 8/4, tàu Greenlines DP C3 của Công ty TNHH Công nghệ xanh Greenlines DP chở 40 hành khách xuất phát từ Vũng Tàu đi TP HCM,.

Khi tàu cách bến Tắc Xuất (huyện Cần Giờ) gần 1km thì phát hiện sự cố kỹ thuật nên thuyền trưởng cho tàu chạy chậm lại.

Sau khi đưa khách lên bờ, nước tràn vào buồng máy khiến tàu chìm.

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news