Tin mới

Vụ tàu du lịch chìm ở Đà Nẵng: Nạn nhân người Malaysia xuất viện

Thứ ba, 14/06/2016, 21:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tàu du lịch chìm trên sông Hàn, Đà Nẵng, nạn nhân người Malaysia đã xuất viện sau nhiều ngày được điều trị.

Liên quan đến vụ tàu du lịch chìm trên sông Hàn, Đà Nẵng, nạn nhân người Malaysia đã xuất viện sau nhiều ngày được điều trị.

Theo tin tức được báo Dân Trí, TTXVN, Tri thức Trực tuyến đăng tải, chiều ngày 14/6, ông Ong Tah Fatt (57 tuổi, quốc tịch Malaysia)- nạn nhân cuối cùng trong vụ tàu du lịch chìm trên sông Hàn, Đà Nẵng vào đêm ngày 4/6 đã xuất viện sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Hà Sơn Bình, Khoa Hồi sức tích cực- chồng độc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Ong Tah Fatt nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, hôn mê âu, tím toàn thân. Sau 10 ngày điều trị, hiện sức khỏe của ông Ong Tah Fatt đã hoàn toàn bình phục.

Tàu Thảo Vân 2 bị chìm khiến 3 người tử vong. Ảnh báo Lao Động

Được xuất viện, ông Ong Tah Fatt gửi lời cảm ơn chân thành tới cơ quan chức năng Việt Nam và các bác sĩ đã tận tình chăm sóc ông trong thời gian qua.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 4/6, tàu du lịch Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa 0016, do tài công Lê Công Chí (trú An Hải Bắc, Sơn Trà) điều khiển, đi từ cầu Thuận Phước, qua cầu Sông Hàn. Trên tàu có 53 du khách (trong đó có cả người nước ngoài, 3 nhân viên trên tàu).

Khi xuất phát được khoảng 15 phút, tàu tới khu vực đối diện khách sạn Novotel đã gặp nạn, bị lật nghiêng và chìm hản ở khu vực cầu rồng và cầu Sông Hàn.

Thời điểm tàu gặp nạn, toàn bộ du khách không kịp mặc áo phao, bị rơi xuống sông, hoảng loạn kêu cứu. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong.[mecloud]IFVhHXLj0m[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news