Tin mới

Vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam: Ngư dân Quảng Nam nói gì?

Thứ ba, 08/03/2016, 19:14 (GMT+7)

"Khi lên tàu, chúng yêu cầu thuyền trưởng và thuyền viên ra mũi tàu, rồi chúng vào buồng lái đập phá hệ thống Icom bộ đàm để cắt đứt liên lạc. Sau đó, chúng cắt phá lưới ngư cụ, đập phá hai thuyền thúng thả xuống biển, cướp đi toàn bộ lương thực cùng hơn 7 tạ cá và 1 tạ mực", thuyền trưởng tàu cá Quảng Nam kể lại vụ việc.

"Khi lên tàu, chúng yêu cầu thuyền trưởng và thuyền viên ra mũi tàu, rồi chúng vào buồng lái đập phá hệ thống Icom bộ đàm để cắt đứt liên lạc. Sau đó, chúng cắt phá lưới ngư cụ, đập phá hai thuyền thúng thả xuống biển, cướp đi toàn bộ lương thực cùng hơn 7 tạ cá và 1 tạ mực", thuyền trưởng tàu cá Quảng Nam kể lại vụ việc.[mecloud]e5SeK0qeLx[/mecloud]

(Video: VTV)

Sáng ngày 8/3, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), cùng cơ quan chức năng địa phương đã làm việc với các ngư dân tàu cá QNa 91939 do ông Võ Quang Thái (trú tại thôn 1, xã Tam Quang, Núi Thành Quảng Nam) làm thuyền trưởng, về việc tàu cá này bị tàu Hải cảnh của Trung Quốc tấn công, cướp ngư cụ.

Thông tin vụ việc được báo Tiền Phong, Người Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải.

Kể lại giây phút bị tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công, thuyền trưởng Thái cho hay: Vào khoảng 12h30 ngày 6/3, khi đang đánh bắt ở vùng biển có tạo độ 15 độ 57 N-111 độ 48 E, thì phát hiện 3 tàu treo cờ Trung Quốc đuổi theo. Một tàu Hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 46101 đã áp sát tàu cá, mở bạt che súng và hướng về ngư dân Việt Nam.

Lực lượng chức năng ghi nhận sự việc. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Sau đó, tàu Hải cảnh Trung Quốc thả ca nô chở 13 người cập mạn tàu cá của ngư dân Việt Nam. 11 người đã nhảy lên tàu cá, dùng súng điện khống chế ngư dân trên tàu cá. Tại đây, nhóm người này đã phá hoại hệ thống bộ đàm, lưới ngư cụ và lấy đi toàn bộ lương thực, hải sản của ngư dân Quảng Nam.

"Khi lên tàu, chúng yêu cầu thuyền trưởng và thuyền viên ra mũi tàu, rồi chúng vào buồng lái đập phá hệ thống Icom bộ đàm để cắt đứt liên lạc. Sau đó, chúng cắt phá lưới ngư cụ, đập phá hai thuyền thúng thả xuống biển, cướp đi toàn bộ lương thực cùng hơn 7 tạ cá và 1 tạ mực", báo Người Lao Động dẫn lời ông Thái.

Đến khoảng 14h cùng ngày, nhóm người này bỏ đi, ông Thái cùng các ngư dân nối lại bộ đàm liên lạc với đồn biên phòng cửa khấu cảng Kỳ Hà để báo cáo sự việc.

Theo báo Tiền Phong, thuyền viên Đặng Viết Tuyên (53 tuổi) cho hay: “Họ hành động như cướp biển, lấy sạch toàn bộ lương thực, nước uống và hải sản đánh bắt được. Chúng tôi phải cầm cự để vào bờ. Ngư dân đánh bắt trên biển, bị đối xử như vậy là vô nhân đạo, không thể chấp nhận được!”.

Trao đổi trên báo Người Lao Động, Thượng tá Nguyễn Văn Búp, Đồn trưởng Đồn biên phòng Kỳ Hà cho biết tổng thiệt hại về tài sản của tàu cá Quảng Nam khoảng 300 triệu đồng, chưa kể hài sản bị cướp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news