Tin mới

Vụ taxi nổ tung, 2 người chết: Thư tuyệt mệnh hành khách viết gì?

Thứ ba, 04/10/2016, 15:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc hành khách ôm mìn làm xe taxi nổ tung, 2 người chết, cơ quan chức năng phát hiện ông Thành để lại một bức thư. Nội dung bức thư thể hiện đây là lời nói cuối cùng, ông Thành nói đã phụ lòng mọi người, nợ nần....

Liên quan đến vụ việc hành khách ôm mìn làm xe taxi nổ tung, 2 người chết, cơ quan chức năng phát hiện ông Thành để lại một bức thư. Nội dung bức thư thể hiện đây là lời nói cuối cùng, ông Thành nói đã phụ lòng mọi người, nợ nần....[mecloud]FKlMYyzLCy[/mecloud]

Theo tin tức được báo VnExpress, Vietnamnet đăng tải, danh tính nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ taxi phát nổ ở Quảng Ninh được xác định là Lê Thành (SN 1966, trú tại tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Ông Lê Thành là hành khách trên xe taxi BKS: 14N-7282 phát nổ trưa ngày 3/10.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hành khách Thành là người ôm mìn tự sát trên xe taxi, khiến chiếc xe phát nổ làm 2 người tử vong. Ngoài nạn nhân Lê Thành, tài xế taxi Đặng Văn Trung (SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) tử vong.

Hiện trường vụ xe taxi phát nổ, 2 người chết. Ảnh internet

Theo cơ quan công an, Thành là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", án phạt 8 năm tù giam. Vào tháng 3/2012, Thành được tạm đình chỉ  thi hành án 12 tháng do bị bệnh nặng. Sau đó Thành tiếp tục được tạm đình chỉ thi hành án đến ngày 1/9/2016. Hết thời hạn được tạm đình chỉ thi hành án, Thành vắng mặt tại địa phương nên chưa thi hành được.

Kết quả khám nghiệm tử thi ông Thành, cơ quan chức năng phát hiện trong lòng bàn tay trái nạn nhân có 2 đoạn dây điện (1 màu vàng, 1 màu đỏ) được đấu nối với nhau. Tại chỗ ở ông Thành, cảnh sát thu được 2 bình ắc suy, 8 đoạn dây một lõi bọc nhựa loại kíp mìn, cùng loại với 2 đoạn dây thu trong lòng bàn tay tử thi.

Đặc biệt, cảnh sát cũng phát hiện một lá thư gửi người tên Dung, thể hiện lời nói cuối cùng của Thành. Thành viết đã phụ lòng mọi người, cùng với bệnh tật, nợ nần...nếu có cố cũng chỉ làm khổ cho người khác. Cơ quan tỉnh Quảng Ninh nhận định, do chán nản, mắc bệnh, nợ nần, sống cô đơn...nên ông Thành đã ôm mìn tự sát.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.[mecloud]DMWzFzn9Gk[/mecloud]

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news