Tin mới

Vụ tay lái mô tô tử nạn ở Bình Dương: Nhân chứng lên tiếng

Thứ hai, 02/03/2015, 20:24 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, khiến một tay lái mô tô đang bảo vệ đoàn đua tử nạn. Nhân chứng của vụ tai nạn đã lên tiếng cho rằng "xe vượt đoàn đua không tuân thủ luật giao thông, không ra tín hiệu xin vượt, không giảm tốc độ và va quẹt khiến nhiều thành viên bảo vệ đoàn đua loạng choạng tay lái"...

Liên quan đến vụ tai nạn tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, khiến một tay lái mô tô đang bảo vệ đoàn đua tử nạn. Nhân chứng của vụ tai nạn đã lên tiếng cho rằng "xe vượt đoàn đua không tuân thủ luật giao thông, không ra tín hiệu xin vượt, không giảm tốc độ và va quẹt khiến nhiều thành viên bảo vệ đoàn đua loạng choạng tay lái"...

 

Theo tin tức trên báo Khám phá, anh T - một Hội viên của CLB Mô tô TP HCM, người chứng kiến sự việc kể lại: "Trong khi đoàn đua đang di chuyển từ Bình Dương đến La Ngà thì có một nhóm khoảng chục người đi mô tô di chuyển cùng chiều với tốc độ rất cao. Khi vượt qua đoàn đua, họ không hề tuân thủ luật giao thông, không ra tín hiệu xin vượt, không giảm tốc độ và có va quẹt khiến nhiều thành viên bảo vệ đoàn đua loạng choạng tay lái.

 

Chiếc xe của anh Lìn Mã S. té ngã đã gây tai nạn liên hoàn. Trong khi anh S. ngã ra đường, một chiếc mô tô không làm chủ được tốc độ đã cán qua người khiến anh S. tử vong".

Vụ tay lái mô tô tử nạn ở Bình Dương: Nhân chứng lên tiếng

Trả lời trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Ngô Quang Vinh (Phó chủ tịch liên đoàn mô tô Việt Nam, là chủ tịch liên đoàn mô tô TP.HCM và là thành viên ban tổ chức giải) cho biết:  BTC chẳng bao giờ phát lệnh cho vượt như thế này cả. Bởi nếu phát lệnh đồng ý thì phải thông qua bộ đàm tới các thành viên của đoàn mô tô, và nếu như có vượt thì cũng không thể đi với tốc độ cao như thế.

Như tin tức đã đưa, khoảng gần 8h sáng ngày 1/3 trên địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai một đoàn đua thuộc giải đua xe đạp nữ quốc tế mở rộng Bình Dương đang lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi về Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ các xe mô tô tham gia bảo vệ đoàn đua và mô tô của đoàn khác đã xảy ra va chạm với nhau.

Cụ thể là xe mô tô phân khối lớn của anh Lin Mã S. (53 tuổi, ngụ tại TP HCM) đang chạy sau để khoá đuôi bảo vệ đoàn đua thì bất ngờ xe anh S. bị xe một người khác đi cùng chiều tông thẳng vào đuôi xe. Cú tông mạnh khiến anh S. và chiếc xe bị ngã xuống đường bất tỉnh. Lập tức anh S. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên anh S. đã không qua khỏi, còn một người khác trong đoàn bị thương ở chân.

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news