Tin mới

Thanh lý hơn 1 triệu đồng/ô tô: Bộ Tài chính lên tiếng

Thứ tư, 29/06/2016, 21:32 (GMT+7)

"Giá trị còn lại ghi theo sổ sách kế toán của 264 chiếc xe kia là 390 triệu đồng. Khi thực hiện thanh lý thì pháp luật cũng quy định là phải xác định giá khởi điểm để đấu giá” - Cục phó Cục Quản lý công sản La Văn Thịnh cho biết.

"Giá trị còn lại ghi theo sổ sách kế toán của 264 chiếc xe kia là 390 triệu đồng. Khi thực hiện thanh lý thì pháp luật cũng quy định là phải xác định giá khởi điểm để đấu giá” - Cục phó Cục Quản lý công sản La Văn Thịnh cho biết. 

Theo tin trên Vietnamnet, Tiền phong, Trí thức trẻ, liên quan tới thông tin thanh lý 264 ô tô công, thu về được 390 triệu đồng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, ông La Văn Thịnh Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, giá trị còn lại của 264 xe công là 390 triệu đồng thể hiện xe quá cũ, khác hoàn toàn với việc đem bán số xe này lấy 390 triệu đồng.

Cụ thể, theo phân tích của ông Thịnh, thứ nhất, thông tin về tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng, đó chính là giá của 264 chiếc xe này khi mua mới.“

Thông tin 264 xe công được thanh lý nhưng chỉ thu về 390 triệu khiến dư luận chú ý. Ảnh minh họa

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì giá trị xe sẽ hao mòn đi khoảng 10%/năm và giá trị xe sẽ lùi dần về 0. Theo quy định hiện nay thì sau 15 năm giá trị xe sẽ lùi về 0... Giá trị còn lại ghi theo sổ sách kế toán của 264 chiếc xe kia là 390 triệu đồng. Khi thực hiện thanh lý thì pháp luật cũng quy định là phải xác định giá khởi điểm để đấu giá. Vì thế, không có chuyện thanh lý 264 chiếc xe ô tô và thu về 390 triệu đồng” – ông Thịnh khẳng định.

Trước đó, Cục Quản lý Công sản thông tin, từ ngày 1/1-17/6/2016, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công (tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng), với giá trị còn lại 390 triệu đồng. Đồng thời, điều chuyển 20 xe ô tô công cho các cơ quan, địa phương khác có nhu cầu.

Cũng theo số liệu báo cáo, tính trên cả nước, 6 tháng đầu năm ô tô công tăng thêm 171 chiếc, trong đó mua mới 56 chiếc và nhận điều chuyển 115 chiếc. Dù vậy, tới nay vẫn còn 8/43 bộ ngành và 18/63 địa phương chưa có báo cáo về rà soát, sắp xếp xe ô tô công gửi Bộ Tài chính.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news