Tin mới

Vụ tiến sĩ 76 tuổi nghi bị cán bộ Sở Ngoại vụ đánh: Công an vào cuộc

Thứ năm, 10/11/2016, 21:22 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tiến sĩ 76 tuổi nghi bị cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội hành hung, cơ quan công an đã mời cả 2 bên lên làm việc.

Liên quan đến vụ tiến sĩ 76 tuổi nghi bị cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội hành hung, cơ quan công an đã mời cả 2 bên lên làm việc.

Thông tin trên được báo Người Lao Động, VTC News đăng tải. Theo đó, trao đổi trên báo chí ngày 10/11, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc cơ quan công an đã xuống điều tra nguyên nhân, triệu tập cả 2 bên lên lấy lời khai.

Đơn vị đang tiến hành lấy lời khai cả hai bên. Theo điều tra ban đầu, sự việc bắt nguồn từ việc va chạm giao thông giữa vợ ông H. (cán bộ Sở Ngoại vụ) với tiến sĩ K. 76 tuổi. Sau khi xảy ra vụ việc cha mẹ ông H. đã đến xin lỗi gia đình tiến sĩ. Đây là hành vi không thể chấp nhận được” - báo VTC News dẫn lời Thượng tá Tín.

Cũng theo thượng tá Tín, sẽ căn cứ vào kết quả điều tra và giám định thương tích của tiến sĩ K. để tiến hành xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, xác nhận trên báo Vietnamnet chiều ngày 10/11, PGĐ Trung tâm dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ TP Hà Nội) Đỗ Tiến Hữu cho hay, ông H. hiện là PGĐ phụ trách của trung tâm, đang trong thời gian nghỉ phép. 

"Sự việc va chạm nói trên xảy ra ngoài giờ hành chính và ngoài phạm vi Sở, do đó mọi việc phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Chúng tôi chưa có ý kiến gì về hình thức xử lý đối với ông H.” - lời ông Hữu.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news