Tin mới

Vụ trả lại 1,35 tỷ đồng tiền "trúng số độc đắc": Không thể xử lý hình sự

Thứ tư, 04/02/2015, 08:45 (GMT+7)

Liên quan đến vụ trả lại 1,35 tỷ đồng tiền "trúng số độc đắc", thẩm phám Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết không xử lý hình sự được ông Bùi (70 tuổi, chủ nhân tờ vé số trúng giải độc đắc hôm 21/12/2014).>> Vừa nhận tiền trúng số độc đắc đã bị đòi lại hơn 1 tỷ đồng>> Người đàn ông "trúng số độc đắc" 1,35 tỉ đồng không chịu trả lại tiền

Liên quan đến vụ trả lại 1,35 tỷ đồng tiền "trúng số độc đắc", thẩm phám Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết không xử lý hình sự được ông Bùi (70 tuổi, chủ nhân tờ vé số trúng giải độc đắc hôm 21/12/2014).

Trao đổi trên báo Pháp Luật TP.HCM, thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM) cho biết: "Tôi khẳng định ngoại trừ có việc làm giả tờ vé số để trục lợi, còn mọi trường hợp khác đều không thể xử lý hình sự được ông Bùi. Bởi việc giao dịch giữa hai bên không bị ép buộc, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên đã thỏa thuận xong và hình thành một hợp đồng đúng nghĩa.

Việc giao kết hợp đồng là công khai, ngay thẳng và thời điểm đó hai bên đều thừa nhận tờ vé số đó là trúng giải. Ngoài ra ngay từ đầu, tiệm vàng đã kiểm tra kỹ lưỡng và việc tự nguyện bỏ tiền ra “mua” tờ vé số độc đắc này để lấy hoa hồng, chứng tỏ việc giao tiền là tự nguyện.

Do vậy, hợp đồng giữa hai bên hoàn thành, thiệt hại nếu có sau đó thì bên “mua” phải chịu, người “bán” không có lỗi nên không thể bắt bẻ họ. Nếu cho rằng giao dịch đó vô hiệu do nhầm lẫn thì tiệm vàng có quyền khởi kiện ông Bùi ra tòa. Lúc này tòa sẽ xét mọi vấn đề liên quan và phán quyết theo quy định của pháp luật."

Ông Hùng cũng nhận định, không loại trừ trường hợp lúc ông Bùi và tiệm vàng dò thì là trúng thật nhưng việc “nhảy số” là do lỗi (cố ý hoặc vô ý) từ phía công ty xổ số. Trách nhiệm lúc này thuộc công ty xổ số. Do vậy, không thể vội vàng hình sự hóa quan hệ này mà phải hiểu bản chất của vấn đề.

Như tin tức đã đưa, liên quan đến vụ đổi tờ vé số trúng thưởng đặc biệt ngày 21/12/2014 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, công an TP.Vũng Tàu đã công bố kết quả điều tra. Theo đó, ông Bùi phải trả lại 1,35 tỷ đồng tiền "trúng số độc đắc" cho ông Bình (chủ tiệm vàng Kim Bình).

Theo Công an TP.Vũng Tàu, ngày 21/12/2014, ông Nguyễn Bùi (SN 1945, HKTT tại 44/3/21 Trần Đồng, phường 3, TP.Vũng Tàu) có đổi một tờ vé số tỉnh Tiền Giang cho ông Lưu Tiến Bình (SN 1965, chủ tiệm vàng Kim Bình tại ki ốt số 7 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu) để lấy số tiền 1,35 tỷ đồng.

Trong quá trình giao dịch, ông Bùi đã ký vào phía sau tờ vé số được cho là trúng thưởng giải đặc biệt có ký hiệu TGC 12, với dãy số 347921. Con trai của ông Bùi là anh Nguyễn Đức Thanh cũng đã viết số chứng minh nhân dân của ông Bùi vào phía sau tờ vé số này.

Vụ trả lại 1,35 tỷ đồng tiền "trúng số độc đắc": Không thể xử lý hình sự (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau khi giao dịch và trả tiền, ông Bình nhờ anh Lê Đinh Tấn Nhơn đến Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang để đổi tiền thì được công ty này cho biết, 7 tờ vé số trúng thưởng giải đặc biệt ngày 21/12/2014, với các ký hiệu từ A đến G và dãy số 349721 là của 3 người trú tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Bình đã làm đơn khiếu nại nên Công an TP.Vũng Tàu đã tiến hành điều tra và xác định không có tờ vé số trúng thưởng giải đặc biệt nào vào ngày 21/12/2014 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang phát hành mà phía sau có chữ ký của ông Bùi và dãy số chứng minh nhân dân của ông Bùi.

Công an TP.Vũng Tàu cũng yêu cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh BR-VT giám định chữ ký sau tờ vé số có dãy số 347921 là của ông  Bùi và dãy số chứng minh là chữ viết của anh Nguyễn Đức Thanh (con ông Bùi).

Công an TP.Vũng Tàu đã kết luận, tờ vé số của ông Bùi không trúng giải, nên yêu cầu phía gia đình ông Bùi hoàn trả lại số tiền 1,35 tỷ đồng "trúng số độc đắc" cho ông Bình.

Trong khi đó, trao đổi trên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bùi (70 tuổi, chủ nhân tờ vé số trúng giải độc đắc hôm 21/12/2014) cho biết gia đình ông không đồng ý với kết luận của Công an TP Vũng Tàu về việc yêu cầu ông trả lại số tiền 1,35 tỉ đồng cho tiệm vàng Kim Bình.

Ông Bùi nói: “Nhân viên của tiệm vàng đã cầm tờ vé số đó từ lúc tôi thông báo trúng giải độc đắc và muốn đổi tiền. Nhiều giờ sau mới nói là vé số không trúng. Cả nhà tôi đều dò rất kỹ không thể có sự nhầm lẫn được”.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news