Tin mới

Vụ trăn "khủng" nặng 40 kg ở chuồng trâu: Người dân phản đối đưa "trăn thần" đi

Thứ năm, 02/06/2016, 16:25 (GMT+7)

Cho rằng trăn "khủng" dài 4m, nặng 40 kg cuộn tròn trong chuồng trâu ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là "trăn thần", nên khi những cán bộ của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội về Hà Tĩnh cứu hộ trăn thì những người dân nơi đây phản đối.

Cho rằng trăn "khủng" dài 4m, nặng 40 kg cuộn tròn trong chuồng trâu ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là "trăn thần", nên khi những cán bộ của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội về Hà Tĩnh cứu hộ trăn thì những người dân nơi đây phản đối.

Sáng ngày 2/6, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã về thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để đưa trăn "khủng" nặng 40m, bị thương xuất hiện ở chuồng trâu gia đình ông Nguyễn Xuân Thông (thị trấn Phổ Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đi cứu hộ.

Tuy nhiên, những người dân ở đây cho rằng khi  trăn, rắn xuất hiện ở đền, miếu bị thương cần được chữa trị sau đó phải được thả về địa phương chứ không thể đưa đi nơi khác.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin,ông Trần Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu cho hay: “Hiện, chúng tôi đang vận động gia chủ và người dân địa phương để phương án cứu hộ cho con trăn được thực hiện kịp thời. Sau khi chữa trị thành công, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã sẽ thả chú trăn về môi trường tự nhiên".

Theo tìm hiểu, ông Thông chính là người đã bắt được con trăn này tại một ngôi đền vào năm 2016. Cụ thể, sau khi bắt được con trăn này, ông Thông cùng một số người đã mang con trăn đi bán. Con trăn được một chủ doanh nghiệp mua với giá hơn 5 triệu và mang thả tại núi Chùa Cao, nơi có ngôi chùa Nhiễu Long, cách nơi ở của gia đình ông Thông khoảng 2km.

Bất ngờ vào sáng ngày 1/6, ông Thông phát hiện con trăn này xuất hiện trong chuồng trâu của gia đình, trên mình có một số vết thương. Cho rằng đây là "trăn thần", nên một số người dân địa phương đã đến khấn vái.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news