Tin mới

Vụ trực thăng quân sự rơi: Tiết lộ đơn vị chủ trì điều tra

Thứ năm, 29/01/2015, 19:37 (GMT+7)

Trung tướng Võ Văn Tuấn vừa tiết lộ đơn vị chủ trì xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra đối với máy bay UH1 khiến 4 chiến sĩ hy sinh.

Trung tướng Võ Văn Tuấn vừa tiết lộ đơn vị chủ trì xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra đối với máy bay UH1 khiến 4 chiến sĩ hy sinh.

Liên quan đến vụ máy bay trực thăng quân sự UH 1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM lúc khoảng 7h ngày 28/1 khiến 4 chiến sĩ hy sinh, trao đổi trên báo Dân trí, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dânVN - cho biết, Quân chủng Phòng không - Không quân là đơn vị chủ trì xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo thông tin trên tờ báo này, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Riêng một số bộ phận của chiếc máy bay gặp nạn vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường.

Chia sẻ với PV báo Tuổi trẻ, trung tướng Võ Văn Tuấn cũng cho biết, chiếc máy bay UH1 7912 vừa được đại tu cách nay hai năm và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, tất cả đều đảm bảo quy trình.

“Tuy nhiên, máy bay thì cũng như chiếc xe chạy trên đường, có thể gặp hỏng hóc bất ngờ. Sau sự cố này, chắc chắn toàn bộ máy bay UH1 sẽ được rà soát, kiểm tra lại toàn bộ về kỹ thuật”, trung tướng Tuấn nói.

Vụ trực thăng quân sự rơi: Tiết lộ đơn vị chủ trì điều tra - Ảnh 1

Hiện trường vụ trực thăng quân sự rơi ở Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: Dân trí

Như tin tức đã đưa, lúc 7h15 ngày 28/01, máy bay UH-1, tổ lái gồm 4 cán bộ chiến sỹ, số hiệu 912 thuộc Trung đoàn 917, sư đoàn 370, Quân chủng PK- KQ, bay huấn luyện theo tuyến: Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút bay.

Đến 10h25 lực lượng tìm kiếm phát hiện vị trí máy bay UH-1 rơi tại 10050’09’’N- 106032’22’’E (thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Hậu quả, máy bay bị cháy toàn bộ, 4 chiến sĩ hy sinh gồm: Thượng tá Trần Văn Đức, Trung úy Nguyễn Viết Cường, Thiếu tá Lê Hoàng Quân, Thượng tá CN Đỗ Văn Chính.

Để tìm kiếm, cứu nạn trực thăng UH1 rơi tại TP.HCM, các lực lượng liên quan đã huy động 1.153 người (gồm 199 bộ đội và 954 dân quân), hai máy bay trực thăng, 27 ôtô.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, hiện cả 4 quân nhân hy sinh đã được đưa về Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) để làm thủ tục mai táng. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo thực hiện các Chính sách, chế độ cho gia đình các quân nhân này.

Mai Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news