Tin mới

Vụ xã dùng tiền đền bù sự cố Formosa đi du lịch: Chủ tịch tỉnh yêu cầu kiểm tra

Thứ ba, 10/04/2018, 08:58 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc chính quyền xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch chi trả tiền đền bù sự cố Formosa thiếu minh bạch, không đúng mục đích, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Liên quan đến sự việc chính quyền xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch chi trả tiền đền bù sự cố Formosa thiếu minh bạch, không đúng mục đích, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Quyết định của UBND huyện Quảng Trạch về việc cấp kinh phí phục vụ công tác quản lý, ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

Quyết định của UBND huyện Quảng Trạch về việc cấp kinh phí phục vụ công tác quản lý, ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định chi trả bồi thường sự cố môi trường biển.

Sau khi nắm được thông tin mà báo chí phản ánh về việc chính quyền xã Cảnh Dương trích hơn 100 triệu đồng sự cố Formosa để đi du lịch, ông Đặng Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Quảng Trạch lập đoàn về xã Cảnh Dương kiểm tra, xử lý.

"Đoàn cán bộ UBND huyện Quảng Trạch đang về xã Cảnh Dương kiểm tra xem đúng sai thế nào để có hướng xử lý", ông Đặng Hữu Hoài nói.

Được biết, đoàn cán bộ của UBND huyện Quảng Trạch cũng đã về tại xã Cảnh Dương xác minh sự việc này.

Trước đó, như báo chí đưa tin, sự cố môi trường biển năm 2016 khiến người dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề.

Cảnh Dương là 1 trong 14 xã của huyện Quảng Trạch được cấp kinh phí phục vụ công tác quản lý, ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Theo quyết định của UBND huyện Quảng Trạch, mỗi xã trong diện phê duyệt được hỗ trợ 264 triệu đồng, mỗi thôn 51 triệu đồng, ngoài ra có hỗ trợ tăng thêm ngoài định mức theo đối tượng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho xã Cảnh Dương là 1.470 triệu đồng. Hơn 7.000 đối tượng ở 9 thôn của xã này được phê duyệt đền bù.

Thế nhưng, chính quyền xã này lại không công khai minh bạch các thông tin về việc chi trả đền bù khiến nhiều người bất bình. Bên cạnh đó còn sử dụng tiền theo quyết định của UBND huyện một cách sai mục đích làm cho nhiều người dân bất bình.

UBND xã Cảnh Dương còn dùng số tiền nói trên chi cho việc trang trí cổng làng hơn 50 triệu đồng và dự định dành hơn 100 triệu đồng để đi du lịch. Ngoài ra, xã còn dùng tiền hỗ trợ để may áo quần áo tặng cho cán bộ thôn, xã.

Ông Phạm Đình Tiến, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương thừa nhận sai phạm và hứa sẽ hoàn trả lại số tiền được cấp cho thôn, xã theo đúng quy định.

"Ý kiến của HĐND xã là xin ý kiến để tổ chức cho cán bộ từ thôn đến xã đi học hỏi, hội nghị tham quan học tập.

Nhưng tiếp theo đó, hội nghị không thống nhất nội dung này. Cá nhân tôi cũng xin nhận khuyết điểm trước tập thể. Xin ý kiến vậy mà không thống nhất thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại", vị chủ tịch này nhận khuyết điểm.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news