Tin mới

Vụ xe bồn cán chết sản phụ: Bé sơ sinh có thể bị dập tim

Thứ tư, 29/10/2014, 20:39 (GMT+7)

Tình hình sức khỏe của bé trai sơ sinh bị văng ra từ bụng mẹ do tai nạn giao thông đang xấu đi, vết thương ở chân cháu bé còn nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Tình hình sức khỏe của bé trai sơ sinh bị văng ra từ bụng mẹ do Tai nạn giao thông đang xấu đi, vết thương ở chân cháu bé còn nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao.

 

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến thai phụ tử vong trên đường đến bệnh viện sinh con, trao đổi trên Vietnamnet, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết tình trạng sức khỏe của bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ do tai nạn giao thông đang xấu đi.

Vụ xe bồn cán chết sản phụ: Bé sơ sinh có thể bị dập tim (Ảnh Vietnamnet)

“Cháu bé có biểu hiện suy hô hấp. Phần bụng đang không ổn. Chúng tôi vẫn phải cho bệnh nhi thở oxy và sử dụng thuốc an thần. Ngay sáng nay chúng tôi tổ chức họp hội chẩn để đánh giá lại tình hình và đưa ra phương án điều trị tiếp theo cho bé”, bác sĩ Hùng nói.

Tới thời điểm này, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 vẫn hết sức cố gắng với hy vọng còn nước còn tát, quyết cứu bằng được mạng sống của sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp.

Bản thân bác sĩ Hùng cũng thấy ái ngại: “Một đứa trẻ sinh ra bình thường đã phải đối mặt với biết bao nguy cơ, huống hồ cháu bé này lại ra đời trong tình huống tai nạn, đa chấn thương. Mong rằng số phận không quá nghiệt ngã và em bé sẽ tai qua nạn khỏi”.

 

Trước đó, trao đổi trên báo Giao Thông Vận Tải, bác sĩ Hùng cũng cho biết, điều đáng ngại nhất hiện nay là vết thương ở chân cháu bé còn nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao. Các bác sĩ còn nghi ngờ bé có dấu hiệu bị dập tim.

 

Về tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Văn Nam (bố cháu bé), anh Nguyễn Văn Mẫn- em ruột anh Nam cho biết, sức khỏe anh Nam đã ổn định, nhưng bệnh viện đang tiếp tục theo dõi. Thỉnh thoảng anh Nam vẫn có biểu hiện mệt và mê man, hiện anh phải thở bằng ống oxy. Từ lúc tỉnh lại tới nay, anh Nam luôn miệng hỏi về tình trạng sức khỏe cháu bé. Vì lo anh bị sốc, mọi người đều phải nói dối là em bé sức khỏe tốt, chứ không dám nói cháu phải tháo bỏ khớp gối. 

Như tin tức đã đưa, sáng 25/10, anh Nguyễn Văn Nam điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) đến Bệnh viện ĐK Trung tâm An Giang sinh con. Khi đang đi trên QL91, gần đoạn đang thi công cầu Rạch Gòi Lớn (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều đâm vào.

Vụ tai nạn đã khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng chị Ngọc văng ra ngoài, bị đứt lìa 1 chân. Anh Nam cũng bị thương nặng. Bé trai sơ sinh được người dân khu vực nhanh chóng đưa đến Bệnh viện tư nhân Đa khoa Hạnh Phúc gần đó để cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê…

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news