Tin mới

Vụ xe buýt cuốn xe máy 5 người thương vong: Xe buýt chạy đúng tốc độ?

Thứ tư, 04/04/2018, 20:12 (GMT+7)

Hai chiếc xe máy va chạm với xe buýt hãng Đông Bắc đã khiến cho 5 người thương vong. Vụ việc một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn với xe buýt.

Hai chiếc xe máy va chạm với xe buýt hãng Đông Bắc đã khiến cho 5 người thương vong. Vụ việc một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn với xe buýt.

Chiều 4/4, ông Mai Thanh Bình, Giám đốc chi nhánh Nghệ An, thuộc Tổng công ty TM&XD Đông Bắc cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe buýt và hai xe máy trưa cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Theo thông tin cán bộ công ty báo về thì vào thời điểm này, xe buýt BKS: 37B - 000.95 chạy trên QL46, theo tuyến huyện Đô Lương - TP.Vinh, với tốc độ 58km/h. Khi đến xã Nam Thái, huyện Nam Đàn thì bất ngờ va chạm với hai xe máy. Thời điểm này, các nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm”, ông Bình nói.

Ông Bình cho biết thêm, đây là tốc độ được phép lưu thông trên QL46. Tài xế điều khiển xe buýt là người làm việc hơn 1 năm nay, luôn chấp hành quy định của công ty.

Vị giám đốc này cho hay, chiếc xe buýt vẫn còn hạn kiểm định. “Đây là tai nạn không mong muốn, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Bình nói.

Xe máy nằm dưới gầm xe buýt.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 4/4, 2 chiếc xe máy mang BKS: 37E1 - 382.39 và 37H7 - 8466 lưu thông trên QL46 theo hướng TP.Vinh – huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Khi các xe máy đi đến xã Nam Thái, huyện Nam Đàn thì bất ngờ va chạm xe buýt Đông Bắc BKS: 37B - 000.95 chạy ngược chiều theo tuyến huyện Đô Lương - TP.Vinh.

Vụ tai nạn đã khiến 2 nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, một xe máy nằm trọn trong gầm xe buýt, chiếc xe máy còn lại văng xa hàng chục mét.

Được biết, nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Q. (24 tuổi), trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Người còn lại chưa xác định được danh tính.
Tài xế xe buýt đã đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn để làm rõ sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Ngọc

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news