Tin mới

Vụ xe chở cây "quái thú khủng": Kỳ lạ CSGT 16 tỉnh thành đều bị "qua mặt"?

Thứ sáu, 06/04/2018, 10:38 (GMT+7)

Căn cứ thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp một chiếc xe chở cây "quái thú" chui lọt kiểm soát giao thông (Gồm CSGT và TTGT) của 16 tỉnh, thành: 3 chiếc xe chui lọt 7 tỉnh, thành trước khi bị CSGT Thừa Thiên Huế bắt giữ. Xoay quanh vụ việc, dư luận đã đặt ra câu hỏi liệu do lực lượng kiểm soát giao thông thiếu trách nhiệm hay đã được "bôi trơn" để xe chở cây quái thú dễ dàng "qua mặt" như vậy?

Căn cứ thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp một chiếc xe chở cây "quái thú" chui lọt kiểm soát giao thông (Gồm CSGT và TTGT) của 16 tỉnh, thành: 3 chiếc xe chui lọt 7 tỉnh, thành trước khi bị CSGT Thừa Thiên Huế bắt giữ. Xoay quanh vụ việc, dư luận đã đặt ra câu hỏi liệu do lực lượng kiểm soát giao thông thiếu trách nhiệm hay đã được "bôi trơn" để xe chở cây quái thú dễ dàng "qua mặt" như vậy?

Dân TríNgười đưa tin cho hay thông tin trước đó cho biết tối ngày 26/3, những người dân trên tuyến QL 1A thuộc nhiều tỉnh tại Miền Trung không khỏi giật mình trước việc một chiếc xe đầu kéo BKS 73C – 03464 và rơ-moóc BKS - 00338 chở 1 cây gỗ siêu khủng. Gốc cây to lớn, dài hơn 20m, với cành ngọn tua tủa vươn ra khỏi thành băng băng trên quốc lộ 1A.

Theo đó, hành trình của chiếc xe này được ghi lại và điều kỳ lạ là chiếc xe này dễ dàng "chui" qua hầu hết các chốt giao thông trên tuyến QL 1A trước khi "cập bến" Thủ đô Hà Nội. 

Chiếc xe chở cây khủng như "quái thú" băng băng trên QL1A đêm 26/3. Ảnh: Dân Trí

Khi dư luận vẫn đang đặt câu hỏi lớn thì đêm ngày 26/3, lực lượng CSGt Thừa Thiên Huế đã bắt giữu 3 xe chở 3 cây cổ thụ với hình dáng tương tự, vượt chiều dài, chiều cao, quá tải cầu đường từ 20-50%.

Cả 4 chiếc xe nói trên đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo đặc thù, mỗi tỉnh được bố trí từ 1 đến 2 đội CSGT chốt chặn trên tuyến từ QL26 và QL1A, đồng nghĩa với việc chiếc xe chở cây quái thú BKS 73C-03464 đã chui trót lọt ít nhất 20 trạm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT 16 tỉnh, thành phố; còn 3 xe bị bắt tại tỉnh Thừa Thiên Huế chui lọt hơn chục trạm của 7 tỉnh. 

Chính điều này khiến dư luận không thể không đặt ra những câu hỏi lớn. 

Điều khiến không ít người bất ngờ nữa chính là hầu hết lực lượng tuần tra, kiểm soát của CSGT các tỉnh (trừ Thừa Thiên Huế) đều cho rằng họ cũng không hề thấy bóng dáng, không phát hiện được các xe chở cây nói trên.

Phía lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường tránh cũng cho biết quá trình tuần tra, kiểm soát không bắt gặp xe chở cây gỗ "khủng" này. Lực lượng CSGT Công an các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... cũng cho biết như vậy. Trong khi đó, lãnh đạo Trạm CSGT Hải Lăng, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị nhận định, có thể chiếc xe này "đi vào ban đêm, đúng giờ đổi ca".

Trưa ngày 5/4, một ngày sau khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc, CSGT tỉnh Đắk Lắc - nơi rầm rộ khai thác cây - vẫn khăng khăng "không phát hiện” những chiếc xe chở cây "quái thú" đi trên địa bàn.

“Chúng tôi không phát hiện được vì có thể họ trốn tránh lúc chúng tôi thay ca, hoặc lúc chúng tôi không triển khai lực lượng”- Thiếu tá Lý Văn Kết, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, phân trần.

Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra và làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news