Tin mới

Vụ xe contaiter gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Còn nhiều người đang bị thương rất nặng

Thứ năm, 03/01/2019, 09:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn xe container tông hàng chục xe máy, tính đến thời điểm tối ngày 2/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc chiều nay ở Bến Lức.

Liên quan đến vụ tai nạn xe container tông hàng chục xe máy, tính đến thời điểm tối ngày 2/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc chiều nay ở Bến Lức.

Tối ngày 2/1, trao đổi với PV Tri thức trực tuyến, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An xác nhận tài xế xe đầu kéo tên Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, ngụ xã Thanh Đức, huyện Bến Lức) vừa ra trình diện.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe container mang BKS 62C-043.48 đang lưu thông với tốc độ 45km/h, dao động khoảng 54km/h trước khi gây tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu. Tính đến 20h tối nay, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 11 nạn nhân đều bị đa chấn thương nặng, thông tin trên VOV.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Thanh Niên

Trao đổi với nguồn trên, bác sĩ Từ Quốc Tài, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 5 nạn nhân đầu tiên đã chuyển từ Bệnh viện đa khoa Long An được hồi sức cấp cứu nhanh chóng, có những bệnh nhân đã được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình.

Theo bác sĩ Tài, nạn nhân Trần Ngọc T. 25 tuổi bị chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải; bệnh nhân Lê Trọng N., 20 tuổi bị chấn thương sọ não, bàn phân trái, đùi phải còn bệnh nhân Đinh Quốc D. sinh năm 1990 bị chấn thương cột sống cổ, bàn chân trái.

Bên cạnh đó, còn 1 nạn nhân nữ tên Hà Mỹ X. sinh năm 1996 bị chấn thương sọ não, gãy cẳng chân phải. Trong các nạn nhân vụ tai nạn có chị Trần Thị Cẩm T. 26 tuổi bị thương nặng nhất, bị choáng đa chấn thương gãy xương đùi, chấn thương cẳng chân, tụt huyết áp phải hồi sức ngay tại khoa.

Bác sĩ Tài cho biết thêm, các bệnh nhân còn lại đang lơ mơ, đa chấn thương do bị va chạm mạnh, nên cần phải tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng, kiểm tra mới đánh giá được tình hình.

Là người chứng kiến vụ tai nạn, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, anh Lợi cho biết, anh đang ngồi uống cà phê gần khu vực xảy ra tai nạn thì nghe tiếng rầm rất lớn. Khi chạy ra thì thấy hiện trường ngổn ngang, người và xe bị đâm nằm la liệt. Anh gửi xe máy tại quán cà phê rồi nhờ xe ba gác đưa người bị nạn đến BV Đa khoa Long An, sau khi sơ cứu thì bệnh nhân được chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Trước đó, ào khoảng 15h20 ngày 2/1, xe container BS 62C-043.48 kéo theo rơ moóc BS 62R-001.08 do tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ H.Bến Lức) điều khiển. Xe container này chạy hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM đến ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã va chạm với 21 xe máy đang chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, 19 người bị thương được chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức, sau đó chuyển lên các bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news