Tin mới

Vừa được cứu vì cứa cổ tay lại nhảy xuống hồ trầm mình

Thứ tư, 08/11/2017, 15:41 (GMT+7)

Nghi buồn chuyện tình cảm, chị H. đã lao mình xuống hồ nước dẫn đến bỏ mạng. Hiện, cơ quan chức năng đã trục vớt xác và bàn giao cho gia đình an táng.

Nghi buồn chuyện tình cảm, chị H. đã lao mình xuống hồ nước dẫn đến bỏ mạng. Hiện, cơ quan chức năng đã trục vớt xác và bàn giao cho gia đình an táng.

Ngày 8/11, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai vừa trục vớt thi thể một người phụ nữ từ hồ Khóm Dầu (khu phố 4, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị H. (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) từ hồ Khóm Dầu (khu phố 4, phường Bửu Long).

Thi thể chị H. được tìm thấy vào sáng 8/11.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/11, chị H. xảy ra mâu thuẫn với bạn trai nên dùng dao cứa cổ tay đòi tự tử. Lúc này, nhiều người bạn của H. đã dùng xe máy chở chị về phòng trọ.

Tuy nhiên, khi xe máy chạy đến khu vực hồ Khóm Dầu, chị H. đã lao xuống xe, rồi nhảy xuống hồ Khóm Dầu.

Nhận tin báo, Công an phường Bửu Long cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai đến khu vực hồ, triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn chị H.. Do hồ sâu, rộng, vụ việc lại xảy ra trong đêm nên việc lặn tìm nạn nhân kéo dài đến 8h sáng 8/11 mới có kết quả. Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo an táng.

Nguyễn Nhâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news