Tin mới

Vùng áp thấp tiến sát đảo Phú Quý, Nam Bộ mưa to

Chủ nhật, 15/01/2017, 15:34 (GMT+7)

Vùng áp thấp đang tiến sát đảo Phú Quý (Bình Thuận) về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường, cảnh cáo ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Vùng áp thấp đang tiến sát đảo Phú Quý (Bình Thuận) về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với Không khí lạnh tăng cường, cảnh cáo ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 15/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 130km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 16/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 120km về phía Tây Tây Nam.Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.2. Mưa diện rộng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai (16/01) ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm) và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 15/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news