Tin mới

Vùng Cảnh sát biển 2 đổi tên thành Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Thứ bảy, 13/12/2014, 10:22 (GMT+7)

Từ ngày 12/12, tên của Vùng Cảnh sát biển 2 được đổi thành Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Từ ngày 12/12, tên của Vùng Cảnh sát biển 2 được đổi thành Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Ngày 12/12, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và thông báo quyết định đổi tên Vùng CSB 2 thành Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2.

Tin tức trên Tiền phong cho biết, cũng trong buổi lễ, cán bộ chiến sĩ 2 tàu CSB 4032, CSB 4033 với thành tích xuất sắc trong công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc vinh dự được trao tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba.

Vùng Cảnh sát biển 2 đổi tên thành Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - Ảnh 1

Lễ công bố Quyết định đổi tên Vùng Cảnh sát biển 2 thành Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đón nhận  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng 3. Ảnh Quân đội nhân dân.

Được biết, Vùng cảnh sát biển 2 được thành lập ngày 5/3/2004, là lực lượng chuyên trách của nhà nước quản lý về An ninh, trật tự an toàn và đảm bảo việc chấp hành luật của Việt Nam trên các vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong vùng biển trải dài từ Bình Định tới Quảng Trị.

Những năm qua, Vùng CSB 2 xua đuổi 1.348 lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, phối hợp các lực lượng chức năng khác để bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam… Khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, lực lượng CSB nói chung và Vùng CSB 2 nói riêng đã trực diện đấu tranh ngoài thực địa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân đân giao phó.

Báo Vietnam+ dẫn lời Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, đây là một Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm, mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khánh An/ Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news