Tin mới

Xác bò tót "khủng" húc chết người được đưa vào Bảo tàng Thiên nhiên

Thứ tư, 28/05/2014, 08:47 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sáng 27/5 xác bò tót quý hiếm chết bất thường ở thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã được chuyển đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để xử lý phục vụ cho mục đích nghiên cứu, trưng bày và bảo tồn.

(Tinmoi.vn) Sáng 27/5 xác bò tót quý hiếm chết bất thường ở thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã được chuyển đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để xử lý phục vụ cho mục đích nghiên cứu, trưng bày và bảo tồn.

Trao đổi với báo chí ngày 27/5 ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi kiểm tra hiện trường và khám nghiệm bên ngoài con bò tót bị chết, các cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân chết không do bị tác động từ bên ngoài.

Các mẫu vật phẩm lấy từ con bò tót hiện đang được gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm tìm nguyên nhân cái chết. 

Trong chiều 27/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã bàn giao xác bò tót cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam để làm tiêu bản phục vụ nghiên cứu khoa học. Viện này sẽ có trách nhiệm giải phẫu, nghiên cứu xác định nguyên nhân bên trong gây ra cái chết của con bò tót và thông báo cho địa phương. 

Theo tin tức trước đó vào khoảng 5h30 ngày 26/5 trên địa bàn xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam đã xuất hiện một cá thể bò tót rất lớn, cá thể bò tót đã húc khiến anh Phạm Thành Thiện (21 tuổi, trú tại thôn Đại An) tử vong, hai người bị thương gồm cháu Trương Ngọc Duy (10 tuổi) và bà Trà Thị Bình (khoảng 70 tuổi) trú cùng thôn Hà Dục Tây.

Sau 1 ngày náo loạn khu vực, người dân đã phát hiện xác con bò tót "khủng" gần khu vực bụi tre ở thôn Đại an (xã Đại Lãnh), huyện Đại Lộc. Khi được phát hiện, tòa thân bò tót không có vết trầy xước.

H.Nguyên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news