Tin mới

Xác định được 3 chủ phương tiện gây rối tại trạm BOT ở Thái Bình

Thứ sáu, 08/06/2018, 16:34 (GMT+7)

Việc gây rối tại trạm BOT Tân Đệ xuất phát từ việc người dân cho rằng vị trí đặt trạm bất hợp lý, giá vé cao.

Việc gây rối tại trạm BOT Tân Đệ xuất phát từ việc người dân cho rằng vị trí đặt trạm bất hợp lý, giá vé cao.

Trao đổi với PV chiều 8/6, thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình đơn trình báo và hình ảnh cung cấp từ Công ty cổ phần Tasco, đơn vị đã vào cuộc xác minh được 3 chủ phương tiện gây rối trật tự tại trạm BOT Tân Đệ.

"Hiện chúng tôi đang làm rõ hành vi của từng chủ phương tiện để xử lý đúng theo quy định của pháp luật", ông Trường nói.

Cán bộ này cho hay, trước đó còn rất nhiều trường hợp khác từng gây rối khi đi qua trạm BOT, đơn vị sẽ tiếp tục vào cuộc xác minh, làm rõ.

"Việc gây rối thường xuyên xuất phát từ sự hiểu lầm của các tài xế về vị trí đặt trạm BOT và giá vé. Để hạn chế tình trạng này phía Công ty cổ phần Tasco cần phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu", lãnh đạo công an huyện Vũ Thư nói.

Tài xế chém barie, tát nhân viên trạm BOT

Trước đó, chiều 5/6, một xe khách đến trạm thu phí BOT Tân Đệ nhưng lái xe không chịu mua vé. Chiếc xe dừng quá lâu khiến nhân viên phải nhấc barie lên cho lưu thông.

Khi vượt qua trạm, nam tài xế hùng hổ quay lại tát vào mặt, đuổi đánh nhân viên gây náo loạn khu vực.

Cũng tại tram BOT này vào lúc 8h35 ngày 6/6, một xe tải khác mang biển số tỉnh Thái Bình đã lôi con dao để trong cabin ra chặt barie rồi nhanh chóng cho xe đi qua.

Liên quan đến vụ việc, sáng 7/6, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ, Công ty cổ phần Tasco cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến người cố tình phá hoại tài sản, trang thiết bị tại trạm cho Công an địa phương.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ phối hợp với Tasco và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình kiểm tra người, phương tiện được giảm giá, mức giảm giá trạm BOT này.

Tổ chức công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng chủ trương Chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trạm BOT Tân Đệ được lập để thu phí hoàn vốn cho Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoan từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ và đoạn tránh thị trấn Đông Hưng tỉnh Thái Bình trên quốc lộ 10. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 970 tỷ đồng.

Các tài xế cho rằng việc đặt trạm BOT tại vị trí này là bất hợp lý. Hơn nữa, với mức thu 30.000 đồng trên quãng đường chưa đầy 4 km là quá cao.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news