Tin mới

Xây điện thờ trái phép ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Thứ sáu, 23/09/2016, 21:12 (GMT+7)

Phát hiện người dân lén lút xây điện thờ trái phép ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết triển để tình trạng xâm hại di tích, giải tỏa và chấm dứt hoạt động xây dựng trái quy định...

Phát hiện người dân lén lút xây điện thờ trái phép ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết triển để tình trạng xâm hại di tích, giải tỏa và chấm dứt hoạt động xây dựng trái quy định...

Khu vực xây điện thờ trái phép. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Theo tin tức được báo TTXVN, VnExpress đăng tải, trước tình trạng xây dựng trái phép tại Gò Kim Châu, trong khuôn viên hồ Văn, thuộc di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình trạng xâm hại di tích, giải tỏa hoạt động xây dựng trái quy định tại khu vực di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong tháng 10, các đơn vị liên quan phải báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Trước đó, vào ngày 13/9, một số người dân lén lút chở vật liệu xây dựng vào gò Kim Châu để xây dựng, sửa chữa điện thờ trái phép. Phát hiện sự việc, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội đã đề nghị UBND quận Đồng Đa can thiệp ngăn chặn, yêu cầu chấm dứt các hoạt động vi phạm.

Tuy nhiên, đến đêm ngày 13/9, một số người lại tiếp tục xây dựng điện thờ trái phép. Trước tình hình trên, UBND quận Đống Đa đã giao UBND phường và Công an phường Quốc Tử Giám tổ chức kiểm tra hiện trường, phong tỏa khu vực, thu giữ phương tiện, vật dụng và chấm dứt các hành vi sai phạm trên.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news