Tin mới

Xe chở 12 bệnh nhân cháy dữ dội, tài xế bế từng tháo chạy

Thứ hai, 18/08/2014, 14:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Xe khách chở 12 bệnh nhân từ TP.HCM về Tây Ninh đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe bế từng bệnh nhân lớn tuổi thoát khỏi xe.

(Tinmoi.vn) Xe khách chở 12 bệnh nhân từ TP.HCM về Tây Ninh đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe bế từng bệnh nhân lớn tuổi thoát khỏi xe.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 9h ngày 18/8 xe khách mang BKS: 70K-1620 do tài xế Phạm Minh Quang (40 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển chở 12 bệnh nhân từ TP.HCM về Tây Ninh.

Khi xe lưu thông trên đường Trường Chinh đoạn qua phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM cách vòng xoáy An Sương (TP.HCM) khoảng 100m thì tài xế phát hiện phía trước đầu xe có khói bốc lên.

Phát hiện xảy ra chuyện bất thường, tài xế Quang nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường, mở cửa xe bồng nhiều hành khách là những bệnh nhân lớn tuổi ra khỏi xe an toàn.

Chiếc xe chở 12 bệnh nhân cháy trơ khung sắt (Ảnh Vietnamnet)

Những người dân chứng kiến vụ việc đã giúp sức tài xế cứu hành khách và đồ đạc ra khỏi xe. Sau đó mọi người dùng bình CO2 dập tắt lửa những bất thành vì lửa quá lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên sau 30 phút sau, chiếc xe đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

Được biết, sáng sớm 18/8 tài xế Quang đón 12 hành khách từ Tây Ninh lên TP.HCM khám bệnh, đến 8h cùng ngày trên đường quay về Tây Ninh thì chiếc xe phát hỏa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra lảm rõ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chở 12 bệnh nhân