Tin mới

Xe container bẹp dúm sau khi gây tai nạn

Thứ năm, 13/08/2015, 15:28 (GMT+7)

Do không làm chủ được tốc độ container đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo khác đang lưu thông phía trước, khiến xe bẹp dúm sau, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Do không làm chủ được tốc độ container đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo khác đang lưu thông phía trước, khiến xe bẹp dúm sau, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Xe container bẹp dúm sau khi gây tai nạn. Ảnh NLĐ

Thông tin trên Người lao động cho biết, vào khoảng 1h ngày 13/8, Nguyễn Đình Khánh (sn 1972) điều khiển xe đầu kéo BKS 51C – 565.03, lưu thông trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ quốc lộ 51 (Đồng Nai) về đại lộ Mai Chí Thọ (TP HCM).

Đến địa điểm trên, do không làm chủ được tố độ tài xế Khánh tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo khác BKS: 51C – 230.21, chở đầy cọc thép đang lưu thông phía trước. 

Cú tông mạnh khiến đầu xe BKS 51C – 565.03 bẹp dúm, tài xế kẹt cứng trong cabin. Ngay sau đó được nhân viên trạm thu phí của đường cao tốc gần đó đến hiện trường, phá cửa cứu tài xế ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.  

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, bắt đầu từ đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2, TP HCM) đến quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai), có tổng vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, là một trong những cao tốc hiện đại nhất Việt Nam.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news