Tin mới

Xe “hổ vồ” đâm thương vong 2 cha con rồi tăng ga bỏ chạy

Thứ sáu, 19/06/2015, 20:48 (GMT+7)

Sau khi gây ra tai nạn chết người, tài xế xe “hổ vồ” đã bỏ mặc nạn nhân trên đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi gây ra tai nạn chết người, tài xế xe “hổ vồ” đã bỏ mặc nạn nhân trên đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 18/6 trên QL48 đoạn qua địa bàn xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Vụ tai nạn làm người bố chết tại chỗ, người con bị thương (Ảnh: Dân trí)

Cụ thể, vào thời điểm kể trên, ông Nguyễn Văn Hoàn (60 tuổi, trú xóm 5, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37B1 - 605.37 chở theo bố mình là cụ Nguyễn Văn Cầm (80 tuổi) đi từ nhà theo QL48 lên xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu). Khi tới vị trí trên thì bất ngờ bị chiếc xe tải “hổ vồ” mang BKS 37C -145.21 đi từ phía sau đâm mạnh.

Cú đâm khiến cụ Cầm ngồi sau ngã xuống và bị bánh xe cán qua đầu tử vong; ông Hoàn bị ngã văng ra mép đường nên may mắn thoát chết và bị thương nhẹ.

Theo tin trên Dân trí, sau khi gây ra tai nạn chết người, tài xế xe “hổ vồ” đã không dừng lại giải quyết mà còn tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy, người dân nơi đây đã dùng xe máy rượt đuổi khoảng 500m mới chặn được chiếc xe và yêu cầu tài xế dừng lại để giải quyết vụ việc.

Nhận được tin báo về vụ việc, công an địa phương có mặt giữ tài xế và phương tiện bàn giao cho công an huyện Diễn Châu tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news