Tin mới

Xế hộp đối đầu xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ năm, 11/05/2017, 20:07 (GMT+7)

Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm Sao Việt với ô tô chỗ trên cao tốc Nội Bài, Lào Cai chiều 11/5, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái khiến nam tài xế chiếc Ford Everest và nhiều hành khách bị thương được người dân và cứu hộ đưa vào viện cấp cứu.

Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm Sao Việt với ô tô chỗ trên cao tốc Nội Bài, Lào Cai chiều 11/5, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái khiến nam tài xế chiếc Ford Everest và nhiều hành khách bị thương được người dân và cứu hộ đưa vào viện cấp cứu.

Thông tin trên Vnexpress đưa tin cho biết vào khoảng 15h30 phút ngày 11/5, xe khách chở 10 người đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội đến đoạn qua huyện Văn Yên (Yên Bái) đã đâm phải xe Ford Everest 7 chỗ chạy chiều ngược lại. Đây là đoạn cao tốc 4 làn xe, không có dải phân cách giữa. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Vụ va chạm mạnh đã khiến chiếc ô tô 7 chỗ bị hất mạnh vào lề đường, bẹp rúm đầu xe. Nam tài xế bị thương nặng, kẹt trong khoang lái. 

Vụ va chạm mạnh khiến chiếc xế hộp bị biến dạng. Ảnh: Tiền Phong

Tiền Phong cung cấp thêm thông tin cho biết, tại hiện trường, xe khách giường nằm xoay ngang, chắn giữa hai làn cao tốc. Xe này cũng hư hỏng phần đầu xe. Nhiều hành khách văng khỏi giường nằm, bị thương, nhiều người hoảng sợ, la hét thất thanh. 

Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng tuần tra cao tốc -Cục CSGT cho hay, sự cố khiến nam tài xế trên ô tô cá nhân bị thương nặng, được người dân và hành khách kéo ra khỏi xế hộp, đưa vào viện cấp cứu. Hàng chục hành khách rời khỏi ô tô gặp nạn xuống lề đường.

Những mảnh vỡ sau vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động tổ công tác phụ trách tại địa phận tỉnh Yên Bái phối hợp cùng công an tại địa phương bảo vệ hiện trường, giải cứu người gặp nạn và phân luồng các phương tiện.

Sự cố cũng khiến tuyến đường cao tốc bị tê liệt, các phương tiện không thể di chuyển. 

Cũng theo vị Phó trưởng phòng, thời điểm xảy ra sự cố hai phương tiện di chuyển ngược chiều nhau với tốc độ cao, đoạn đường xảy ra tai nạn không có dải phân cách giữa hai làn.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news