Tin mới

Xế hộp hất trung úy CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Thứ hai, 19/10/2015, 20:15 (GMT+7)

Vi phạm giao thông, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên tài xế xe ô tô không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe tông, hất trung úy CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Vi phạm giao thông, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên tài xế xe ô tô không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe tông, hất trung úy CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 18/10. Vào thời điểm này, Trung úy Phạm Đức Ngọc, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14 đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông trên đường Giải Phóng thì phát hiện xe ô tô mang BKS: 98A-080.94 vi phạm giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô này đã không dừng xe mà còn điều khiển xe tông thẳng vào Trung úy Ngọc. Cú đâm mạnh đã khiến Trung úy Ngọc bị hất lên nắp capo, rồi rơi xuống đất.

Trung úy Ngọc bị hất lên nắp capo đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Người Lao Động

Ngay sau khi tông Trung úy Ngọc, tài xế xe ô tô đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Trung úy Ngọc được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được tài xế điều khiển xe ô tô BKS: 98A-080.94 khi đối tượng đang trốn tại tổ 20, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Danh tính tài xế được xác định là Phạm Đức Ân (SN 1980, trú phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, đối tượng này từng có tiền án về mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt 42 tháng tù giam vào năm 2002.

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng đội CSGT số 14 cho biết, vụ việc đã khiến Trung úy Ngọc bị ỡ xương đầu gối phải bó bột.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vào khoảng 9h40 ngày 15/10, trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tổ CSGT Công an huyện Sa Pa đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện Nguyễn Trọng Giáp (21 tuổi, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe môtô BKS 24B1 - 57.880 sử dụng thiết bị âm thanh (đeo tai nghe) khi tham gia giao thông.

Chiến sĩ Đinh Xuân Dũng, thành viên Tổ CSGT, khi đó đã ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng Nguyễn Trọng Giáp không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao thẳng vào anh Dũng khiến CSGT này bị gãy chân.

Ngay sau đó, Công an huyện Sa Pa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Giáp về hành vi chống người thi hành công vụ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSGT