Tin mới

Xe tải đâm xe máy, nạn nhân bị cuốn vào gầm mắc kẹt giữa 2 bánh xe

Thứ ba, 13/05/2014, 09:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi bị xe tải đâm vào, người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe, cơ thể mắc kẹt giữa 2 bánh. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau khi bị xe tải đâm vào, người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe, cơ thể mắc kẹt giữa 2 bánh. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay (12.5). Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 29C 135.48 đang lưu thông theo hướng từ Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long. 

Khi đến đoạn ngã 3 giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Đỗ Nhuận, đoạn trước cổng công viên Hòa Bình, chiếc xe tải đâm phải xe máy mang BKS 17B5 110.98 đi cùng chiều. Nạn nhân bị cuốn vào gầm và mắc kẹt giữa 2 bánh xe tải.

Xe tải đâm xe máy, nạn nhân bị cuốn vào gầm mắc kẹt giữa 2 bánh xe
Sau cú va chạm, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến viện 198. Tuy nhiên, nạn nhận đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Một người bán nước bên đường cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do xe tải né tránh dừng đèn đỏ. Khi chiếc xe tải đến đoạn đường trên, lúc này tín hiệu đèn giao thông đang báo đỏ. Chiếc xe tải đánh lái sang phải đi vào đường Đỗ Nhuận, nơi có điểm nút tránh ùn tắc để đi ra đường Phạm Văn Đồng tiếp mà không phải dừng lại. 

Tuy nhiên, do lái xe không quan sát kỹ và đã đâm phải người đi xe máy cùng chiều phía trước mặt.

Khoảng 30 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt để xử lý vụ án, đo đạc hiện trường và phân luồng giao thông.

Xe tải đâm xe máy, nạn nhân bị cuốn vào gầm mắc kẹt giữa 2 bánh xe
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe tải và xe máy trong vụ tai nạn đều nằm ở đầu đoạn đường rẽ từ đường Phạm Văn Đồng vào đường Đỗ Nhuận. Chiếc xe máy của nạn nhân nằm cách đuôi chiếc tải khoảng hơn 3 mét và hư hỏng nặng. Phần đuôi xe vỡ vụn, yên xe bị bật ra ngoài. Phía giữa của 2 bánh sau xe tải là vũng máu của nạn nhân.

Hiện danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Thông tin ban đầu, nạn nhân là một nam thanh niên khoảng chừng trên 20 tuổi. 

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news