Tin mới

Xét tuyển vào ĐH tự chủ về tuyển sinh có chịu giới hạn điểm sàn của Bộ GD?

Thứ sáu, 31/07/2015, 14:30 (GMT+7)

Theo quy chế, các thí sinh dự thi tại các cụm thi địa phương vẫn có thể sử dụng kết quả để xét tuyển vào hơn 100 trường ĐH tự chủ về tuyển sinh. Vậy những thí sinh này có phải chịu sự giới hạn của điểm sàn của Bộ GD-ĐT quy định?

Theo quy chế, các thí sinh dự thi tại các cụm thi địa phương vẫn có thể sử dụng kết quả để xét tuyển vào hơn 100 trường ĐH tự chủ về tuyển sinh. Vậy những thí sinh này có phải chịu sự giới hạn của điểm sàn của Bộ GD-ĐT quy định?

Giải đáp thắc mắc này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Bộ công bố chỉ liên quan đến những thí sinh thi kỳ thi THPT Quốc gia ở các cụm thi ĐH và ở các trường sử dụng kết quả của các cụm thi này để xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH tự chủ về tuyển sinh có chịu giới hạn điểm sàn của Bộ GD?

Như vậy, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường tự chủ về tuyển sinh sẽ theo các phương thức trong đề án tuyển sinh của trường đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt và không chịu sự giới hạn của điểm sàn của Bộ GD-ĐT quy định. 

Trước đó, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2015, cả nước có 133 trường ĐH, CĐ tổ chức tuyển sinh theo đề án tự chủ. Trong đó, có 45 trường ĐH, CĐ ngoài công lập và 88 trường ĐH, CĐ công lập. Các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh đều phải xây dựng đề án lấy ý kiến dư luận xã hội và được Bộ GD-ĐT xác nhận bảo đảm các điều kiện để tự chủ tuyển sinh. Phần lớn các trường tự chủ đều thực hiện hai phương thức xét tuyển, đó là dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT của thí sinh.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news