Tin mới

Xét xử vụ chạy thận: Bị cáo được đặc cách gặp và nghe con gái hát

Thứ tư, 09/01/2019, 14:12 (GMT+7)

Giữa phiên xét xử vụ án chạy thận làm 9 người chết ở Hòa Bình, bị cáo Quốc được đặc cách gặp con gái và nghe con hát quan họ.

Giữa phiên xét xử vụ án chạy thận làm 9 người chết ở Hòa Bình, bị cáo Quốc được đặc cách gặp con gái và nghe con hát quan họ.

Theo tin tức trên Infonet, Trí thức trẻ, sáng 8/1, vụ án sự cố chạy thận được Tòa án nhân dân TP Hòa Bình đưa ra xét xử công khai. Phiên toà diễn ra trong sự vắng mặt của 1 trong 7 bị cáo là Hoàng Công Lương.

Tại phiên tòa 6 bị cáo bao gồm: Bùi Mạnh Quốc (cựu Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) cùng bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người"; Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình), Trương Quý Dương (cựu Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn), Trần Văn Thắng (Trưởng phòng quản lý Vật tư BVĐK tỉnh Hòa Bình) cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đã có mặt tại phòng xử án.

Bị cáo Quốc tại phiên tòa. Ảnh Infonet

Đúng thời điểm Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa khoảng gần 1 tiếng để hội ý về việc tiếp tục xét xử hay hoãn phiên tòa (theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát và luật sư do bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt), bị cáo Bùi Mạnh Quốc nhờ bà Bùi Thị Thu Hằng – Kiểm sát viên chính giữ quyền công tố tại phiên tòa – giúp để chị M. được đưa con gái vào với bố.

Trước hoàn cảnh này, lãnh đạo tòa đã đặc cách cho bị cáo Quốc được gặp con gái 5 tuổi. Sau khi bé T.A được mẹ và bà ngoại đưa vào gặp bố, bất ngờ cháu bé khóc ré lên và ôm chặt lấy bà ngoại khi Bùi Mạnh Quốc muốn được bế con vào lòng.

Cuộc gặp gỡ cha – con chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút ngắn ngủi. Bé gái 5 tuổi đã được ông ngoại dạy thuộc làu một số bài quan họ và rất háo hức đến Tòa để… hát quan họ cho bố nghe.

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc – sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh. Ngày 28/5/2017, Quốc là người trực tiếp sửa chữa hệ thống lọc RO số 2 tại đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình. Tại đây, Quốc tiến hành các thao tác thay thế vật liệu lọc, dùng hỗn hợp chất Axit Flohydric (HF) và Axit Clohydric (HCL) lau chùi 02 màng lọc cũ, thay 02 màng lọc mới và dùng hỗn hợp chất trên đổ vào các cột lọc, cho vận hành và sục rửa các cột lọc, sau đó bơm nước vào các cột lọc để sục đẩy các chất cặn bẩn và hóa chất ra ngoài.

Bị cáo Quốc cùng bị cáo Hoàng Công Lương bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố đối với tội danh "Vô ý làm chết người" theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news