Tin mới

Người dân dựng lều, ngồi che ô giữa đường để xin tiền xe tải chở lợn

Thứ tư, 31/05/2017, 09:11 (GMT+7)

Liên quan đến phản ánh của các tài xế xe tải chở lợn qua tỉnh Cao Bằng, tình trạng người dân chặn đường "xin tiền" diễn ra tại nhiều điểm vào cả ban ngày lẫn ban đêm, huyện Trà Lĩnh cho biết sẽ kiên quyết xử lý, nếu cần có thể truy tố việc chặn đường xin tiền.

Liên quan đến phản ánh của các tài xế xe tải chở lợn qua tỉnh Cao Bằng, tình trạng người dân chặn đường "xin tiền" diễn ra tại nhiều điểm vào cả ban ngày lẫn ban đêm, huyện Trà Lĩnh cho biết sẽ kiên quyết xử lý, nếu cần có thể truy tố việc chặn đường xin tiền.

Những ngày qua trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người dân tụ tập chặn đường, thu tiền của các xe tải chở lợn lên biên giới tiêu thụ. Sự việc người dân chặn đường xin tiền xảy ra trên địa bàn xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đoạn video do chính tài xế xe tải chở lợn ghi lại vào trưa ngày 29/5.

Theo nội dung đoạn video, khi các xe tải chở lợn lên biên giới bán hàng, trên đường về, có lưu thông qua địa bàn xã Tri Phương đã bị một nhóm người dân địa phương gồm cả các thanh niên, phụ nữ trung tuổi… ngồi chặn giữa đường để xin tiền. Mặc dù giữa trời nắng, nhưng những người dân cũng mang cả ô, nón, mũ đội đầu ra ngồi cố thủ ở trên đường.

Tài xế này cho biết, tình trạng người dân chặn đường "xin tiền" diễn ra vài ngày nay tại nhiều điểm và vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Mỗi xe đi qua phải nộp khoảng 2-3 triệu hoặc 20 nghìn đồng/con lợn được chở trên xe.

Về việc này, trên Trí thức trẻ, Người Đưa Tin dẫn lời, ông Ma Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy xã Tri Phương xác nhận có tình trạng người dân chặn đường xe tải xin tiền.

Theo lời ông Chiến, nguyên nhân sự việc là do các xe chở lợn đến địa bàn xã nhưng có một số xóm được bốc vác còn một số xóm không, nên người dân không được bốc vác đã ra chặn đường xe tải để "xin tiền".

Ngay sau khi xảy ra sự việc, xã đã có văn bản báo cáo lên lãnh đạo huyện. Ông Nông Văn Đàm - Bí thư huyện ủy Trà Lĩnh cho biết, huyện đã nhận được báo cáo của xã và đã cử lực lượng chức năng xuống làm rõ. Ông Đàm cũng khẳng định huyện sẽ kiên quyết xử lý, nếu cần có thể truy tố việc người dân tự ý ra chặn đường xin tiền.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news