Tin mới

Xuất hiện áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông lốc xoáy

Chủ nhật, 02/10/2016, 14:17 (GMT+7)

Thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13.5-14.5 độ Vĩ Bắc; 111.5-112.5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13.5-14.5 độ Vĩ Bắc; 111.5-112.5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13.5-14.5 độ Vĩ Bắc; 111.5-112.5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Xuất hiện áp thấp trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 2/10:  

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm tại Đông Bắc bộ từ 52 - 94%, độ ẩm tại Hà Nội từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc bộ từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ: Nhiều mây, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 70 - 98%, độ ẩm tại Nam bộ từ 72 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: áp thấp