Tin mới

Xuất hiện hoa Ưu Đàm ở Hà Nội?

Thứ bảy, 21/05/2016, 14:44 (GMT+7)

Trong lúc mở cửa sổ, anh Thành (bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện trên cửa sổ trước ban công nhà mình có 17 cọng hoa li ti được cho là "hoa Ưu Đàm".

Trong lúc mở cửa sổ, anh Thành (bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện trên cửa sổ trước ban công nhà mình có 17 cọng hoa li ti được cho là "hoa Ưu Đàm".

Vào sáng ngày 21/5, khi mở cửa sổ ra, anh Thành ngỡ ngàng khi phát hiện trên cửa sổ tầng 10 của nhà mình tại một khu chung cư Linh Đàm, Hà Nội xuất hiện loại hoa được cho là "hoa Ưu Đàm". Theo anh Thành miêu tả, có tất cả 17 cọng hoa mọc li ti với bông màu trong suốt, thân mỏng như sợi tơ, khi chạm có cảm giác mềm.

Anh Thành chia sẻ hình ảnh thứ được cho là hoa Ưu Đàm. Ảnh NVCC

Anh Thành chia sẻ, bản thân anh cũng không biết nó là loài hoa gì. Chỉ cảm thấy thú vị khi thấy chúng mọc trên thanh sắt cửa sổ. Nhiều người cho rằng, đó chính là hoa Ưu Đàm - loại hoa hiếm khi xuất hiện.

Trước đó, tại Hà Tĩnh hay nhiều nơi ở Việt Nam, người dân cũng chia sẻ họ phát hiện ra thứ được cho là hoa Ưu Đàm tại địa phương.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định đây là hoa Ưu Đàm.

Theo GS.TS Trịnh Tam Kiệt, phòng Công nghệ và giống gốc nấm, Việm vi sinh vật và công nghệ sinh học (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ trên báo giới thì, thứ được gọi là "Hoa Ưu đàm" là sinh vật bậc thấp chưa có cấu trúc mô, có thể gọi tên là nấm nhầy.

Q.Huy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hoa ưu đàm