Tin mới

2 ca nhiễm Covid-19 ở Ninh Thuận đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Thứ hai, 23/03/2020, 09:48 (GMT+7)

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, 2 ca nhiễm Covid-19 thứ 61 và 67 trở về từ lễ hội tôn giáo lớn ở Malaysia đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 1.

Theo tin tức trên Thanh niên, Tuổi trẻ, sáng 23/3, ông Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, cho biết gia đình và các bác sĩ đều rất vui mừng khi nhận kết quả âm tính lần 1 của 2 bệnh nhân 61 và 67.

Thánh đường 101 nơi BN61 từng hành lễ với khoảng 300 người khác. Ảnh: Bình Xuân

'Hiện sức khỏe của bệnh nhân thứ 61 và bệnh nhân thứ 67 có tiến triển tốt, không sốt, không ho, không khó thở, đi lại bình thường', bác sĩ Nguyễn Nhị Linh nói và cho biết, thời gian tới 2 bệnh nhân này sẽ chuyển sang điều trị giai đoạn 2. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 sẽ theo dõi thêm 3 ngày và xét nghiệm lần 3. Nếu lần 3 đều âm tính, khi đó cả 2 bệnh nhân mới hoàn thành thời gian điều trị.

Thôn Văn Lâm 3 bị phong toả. Ảnh: TN

Bệnh nhân 61 (42 tuổi, trú tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) bay về từ Malaysia ngày 4/3 sau khi dự một sự kiện tôn giáo tập trung hàng ngàn người tại quốc gia Hồi giáo này.

Sau khi trở về địa phương, bệnh nhân 61 từng làm chủ hôn hai đám cưới và dự thánh lễ tại xã Phước Nam trước khi nhập viện điều trị vào ngày 15/3. Bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 16/3.

BN67 (36 tuổi) trú tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. BN là người đi cùng BN61 đến Malaysia ngày 27/2 và về Việt Nam ngày 4/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân được Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 18/3.

Theo CDC Ninh Thuận, qua thống kê tổng số người được xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 22/3 là 142 người, trong đó các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 61 và 67 là 133 người; các trường hợp giám sát không liên quan đến bệnh nhân 61 và 67 là 9 người.

Tổng số mẫu đã gửi xét nghiệm 147 mẫu (5 mẫu xét cần xét nghiệm lại lần 2 để đánh giá điều trị và kiểm tra người có triệu chứng nghi ngờ). Qua kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, tất cả các trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news