Tin mới

BN 100 nhiễm Covid-19 được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng vẫn đi lễ 5 lần/ngày

Thứ hai, 23/03/2020, 09:33 (GMT+7)

Dù được cơ quan y tế khuyến cáo và yêu cầu cách ly tại nhà song bệnh nhân thứ 100 nhiễm Covid-19 ở TP.HCM vẫn đi lễ, đến nơi đông người gây nguy cơ lây nhiễm.

Đêm 22/3, Bộ Y tế vừa công bố thêm 19 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 113. Trong số các bệnh nhân vừa được công bố, trường hợp của bệnh nhân số 100 (BN100) đang khiến nhiều người lo ngại.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 113 ca mắc COVID-19. Có 17 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp tử vong. Ảnh: Bộ Y tế

Theo điều tra dịch tễ của cơ quan y tế, BN100 là bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận 8, TP. HCM. Người này có tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp.

Vào ngày 3/3, bệnh nhân số 100 đi từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Sau khi thực hiện khai báo y tế, người này được cơ quan chức năng hướng dẫn và yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn thì liên tiếp hơn 10 ngày sau đó từ ngày 4/3 đến ngày 17/3, ông trực tiếp đi lễ 5 lần/ ngày tại một Thánh đường ở Phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Cho đến ngày ngày 18/3, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng được Trung tâm Y tế Quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia.

Vào ngày 22/3, Viện Pasteur TP.HCM đã kết luận mẫu bệnh phẩm của BN100 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, BN100 được đưa đi cách ly ở BV Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi thông tin dịch tễ của BN100 được công bố, nhiều người cảm thấy bức xúc khi người này đi từ vùng có dịch về và được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng lại vẫn đi đến các địa điểm đông người với tần suất dày đặc.

Hiện cơ quan chức năng đã phải khoanh vùng và lên danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 100 sau khi ông được kết luận nhiễm Covid-19.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 số 91 là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines, bệnh nhân 43 tuổi có quốc tịch Anh này từng dự buổi tiệc St. Patrick’s Da tại quán bar Budha (số 7, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2). Sau đó 2 giáo viên ngoại ngữ từng tham dự buổi tiệc này cũng dương tính với Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news