Tin mới

2 hành khách đi chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 34 bị ho, sốt

Thứ năm, 12/03/2020, 14:15 (GMT+7)

TP.HCM đã xác minh được 11/33 hành khách đi chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 34 từ Mỹ về, trong đó có 2 trường hợp đang ho, sốt.

Theo tin tức từ Tiền phong và Người lao động, trưa 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết đang xác minh, tìm kiếm các trường hợp còn lại liên quan ca bệnh Covid-19 thứ 34 từng đi trên chuyến bay QR974 từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 2-3. Theo đó, có 33 hành khách hộ khẩu ở TP HCM đi trên chuyến bay này.

Ảnh: Internet

Thành phố đã điều tra xác minh được 11 người, trong đó có 2 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho. 2 trường hợp này đã chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, đang chờ kết quả. 9 người còn tại đang cách ly tại nhà. Thành phố đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Ngoài ra, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 34 còn có 1 hành khách người Ý ngồi ở hàng ghế trước, đang lưu trú tại một khách sạn ở TP HCM. Hành khách người Ý này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Người phiên dịch cho ông cũng được cách ly theo dõi tại khách sạn nêu trên.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ra thông báo tìm khẩn cấp hành khách người Anh có tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 trên chuyến bay VN0054.

Được biết, hành khách tên Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 2/3. Ngày 5/3, hành khách này đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam. Ngày 7/3, hành khách này tiếp tục rời Hội An đến TP.HCM. Rạng sáng 11/3, ông này đã về nước.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news